Chân dung gã công an rởm lừa cô gái miền Tây

Việt Văn |

(Soha.vn) - Sau 3 ngày bỏ trốn, gã công an rởm lừa tình, cướp tài sản cô gái miền Tây đã sa lưới khi đang “vui vẻ” với bạn gái tại một khách sạn ở Sài Gòn.

Cô gái miền Tây trao thân cho công an rởm nhờ tìm việc làm

Liên quan đến vụ “Cô gái miền Tây trao thân cho công an rởm nhờ tìm việc làm”, chiều 18/7, Công an quận Tân Bình (TP.HCM) xác nhận đã bắt giữ đối tượng Đường Hồng Dũng (30 tuổi, trú TP. Hà Nội) để điều tra, xử lý về hành vi “Cướp tài sản”.

Trước đó, đối tượng Dũng đã hẹn gặp chị Đ.T.M.D (23 tuổi, quê Đồng Tháp, tạm trú quận Gò Vấp, TP.HCM) ở một khách sạn. Sau khi cả hai “vui vẻ” xong, Dũng trói tay chân chị này, cướp sạch tài sản rồi bỏ trốn.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, đối tượng Dũng và chị D. có quen biết từ trước. Dũng tự xưng là cán bộ công an, hứa sẽ giúp chị này tìm một việc làm ưng ý với điều kiện là phải trao thân cho Dũng trước.

Dũng tự xưng là cán bộ công an, hứa tìm việc để gạ chị D. quan hệ, cướp tài sản.

Dũng tự xưng là cán bộ công an, hứa tìm việc để gạ chị D. quan hệ, cướp tài sản.

Vì cần việc làm, chị D. đã đồng ý theo yêu cầu của gã công an rởm. Đúng 11h45 ngày 15/7, cả hai hẹn gặp nhau ở khách sạn M. (phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM) để “trao đổi”. Tuy nhiên, sau khi chị D. để cho Dũng "vui vẻ" xong, tên này trở mặt không hứa giúp gì cả.

Điều đáng nói, Dũng đã dùng còng số 8, còng hai tay chị D. ngược ra sau. Tàn nhẫn hơn, tên này còn dùng đoạn dây nhựa trói 2 tay chị này lại, đẩy vào phòng vệ sinh. Dũng ung dung lấy sạch tài sản nạn nhân rồi “cao chạy xa bay”.

Sau khi được nhân viên khách sạn giải cứu, chị D. đã đến công an trình báo vụ việc. Theo đó, chị trình bày toàn bộ sự việc và cho biết mình bị Dũng lấy tài sản gồm: 2 ĐTDĐ, 1 chiếc xe máy và một số giấy tờ tùy thân.

Tang vật thu giữ tại phòng của Dũng thuê ở cùng bạn gái
Tang vật thu giữ tại phòng của Dũng thuê ở cùng bạn gái

Sau khi tiếp nhận đơn, Công an quận Tân Bình vào cuộc điều tra, truy xét. Đến ngày 17/7, các trinh sát phát hiện Dũng cùng bạn gái đang trú ngụ ở một khách sạn trên địa bàn quận Bình Tân. Lập tức lên kế hoạch bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.

Khi khám xét tại phòng Dũng, công an thu giữ 4 ĐTDĐ các loại, 1 còng số 8, 1 roi điện, 6 đoạn dây nhựa, 1 bình xịt hơi cay, 1 con dao xếp, 1 cuộn băng keo, 1 xe gắn máy và 11 triệu đồng.

Bước đầu tại cơ quan điều tra, Dũng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Ngoài ra, Dũng thừa nhận đã đem bán chiếc xe máy của chị D. với giá 10 triệu đồng để lấy tiền tiêu xài.

Hiện công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ đối tượng này có hành vi giả mạo công an để lừa tình, cướp tài sản.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại