Cận cảnh đối tượng cưỡng hiếp, cắt cổ bà hàng xóm

Văn Minh |

(Soha.vn) - Đối tượng Ngà trèo qua ban công sang nhà bà Dung cưỡng hiếp rồi cắt cổ nạn nhân. Trước khi bỏ trốn hắn còn lấy 500 ngàn đồng và chiếc điện thoại.

Mấy ngày nay, người dân xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm (Hà Nam) rất phẫn nộ và bàng hoàng về vụ án mạng xảy ra vào ngày 5/4. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Dung (51 tuổi) ở thôn Nham Kênh, xã Thanh Nghị bị chính tên hàng xóm cưỡng hiếp, rồi cắt đứt cổ, cướp đi một số tiền cùng chiếc điện thoại.

Để tìm hiểu rõ hơn về vụ vụ án mạng nghiêm trọng tại vùng quê này, chúng tôi đã tìm về tận nhà nạn nhân và hung thủ. Nhà nạn nhân có rất nhiều người tập trung, hầu hết họ đều rất bức xúc với hành vi không bằng cầm thú của hung thủ.


	Nhà hung thủ (bên trái ảnh) và nhà nạn nhân nằm bên cạnh nhau

Nhà hung thủ (bên trái ảnh) và nhà nạn nhân nằm bên cạnh nhau

Ngồi thẫn thờ một góc riêng, chị Lê Thị Chung (28 tuổi), con thứ 2 của nạn nhân, cũng là người đầu tiên phát hiện ra vụ việc kể lại cái ngày định mệnh đã cướp đi sinh mạng người mẹ của mình.

Vào sáng ngày 6/4, nhà chị Chung, tổ chức lễ động thổ khởi công xây nhà, do bận nhiều việc nên trước đấy chị đã nhờ mẹ ruột của mình là bà Dung, qua giúp nấu nướng cho nhà mình. Đến giờ mà vẫn chưa thấy mẹ sang, nóng ruột nên chị chạy sang nhà mẹ mình cách đấy gần 5km, tiện thể đón bằng xe máy cho nhanh.

Sang đến nơi thấy nhà bà Dung đóng kín cửa, gọi mãi không ai trả lời, nghĩ có chuyện chẳng lành đến với mẹ, chị Chung liền trèo qua tường rào để vào nhà, nhưng đến cửa nhà thì chị thấy máu chảy khắp nơi, hô hoán mọi người chạy sang phá cửa thì thấy bà Dung nằm chết trên nền nhà.


	Nơi phát hiện ra thi thể của bà Dung

Nơi phát hiện ra thi thể của bà Dung

Ánh mắt phờ phạc, xen lẫn những giọt nước mắt chị Chung kể lại: “Lúc gọi mẹ tôi mãi không thấy đâu, tôi thấy chột dạ lắm rồi, leo vào đến gần cửa thì tôi thấy rất nhiều máu chảy khắp hè ra cả ngoài sân, bên trong chốt chặt. Tôi vội hô hoán hàng xóm chạy sang phá cửa thì thấy mẹ tôi nằm ngay dưới nền nhà và bị tủ một chiếc chăn lên người ”.

Qua khám nghiệm tử thi, nạn nhân bị đâm 1 nhát sâu ở chính giữa cổ, trên người trầy xước và trong tình trạng lõa thể và bị phủ lên một chiếc chăn. Ngoài ra nhiều nơi trong nhà còn vương vãi vết máu. Để xóa dấu vết, ra tay xong hung thủ đã vào nhà tắm múc nước dổ dội lên xác nạn nhân.


	Đối tượng Trần Văn Ngà

Đối tượng Trần Văn Ngà

Tại hiện trường cơ quan điều tra phát hiện trên lan can tầng hai tiếp giáp với trần nhà hàng xóm có vết dép nhựa giống với vết dép máu gần xác nạn nhân và một vết dép xoay. CA xác định rất có thể hung thủ đã trèo và thoát ra khỏi nhà nạn nhân bằng đường leo qua trần nhà.

Với nhiều chứng cứ thu được tại hiện trường, cơ quan CA xác định hung thủ phải là người biết rõ nạn nhân, thông thuộc địa bàn. Qua công tác rà soát, xác minh các đối tượng khả nghi, nổi lên đối tượng Trần Văn Ngà (SN 1990).

Đấu tranh khai thác với Ngà, ban đầu Ngà kiên quyết không thừa nhận nhưng trước những chứng cứ không thể chối cãi Ngà khai nhận toàn bộ hành vi.

Gã này đã lên lan can tầng 2 rồi trèo qua nhà bà Dung, trói cổ nạn nhân hiếp dâm rồi lấy dao đâm chết nạn nhân. Sau đó, Ngà cướp số tiền 500 nghìn đồng cùng chiếc điện thoại đen trắng. Ra tay xong giết hại nạn nhân xong Ngà vứt dao xuống ao trước nhà.


	Những vết máu còn bám lên cửa nhà nạn nhân

Những vết máu còn bám lên cửa nhà nạn nhân

Trao đổi với PV, ông Nhữ Văn Liệu, công an xã Thanh Nghị cho biết: “Ngà là người từng có tiền án, tiền sự. Năm 14 tuổi, Ngà từng phải đi cải tạo vì tội hiếp dâm trẻ em. Sau khi sát hại nạn nhân đối tượng này bình thản về nhà ngủ và sáng hôm sau dậy đi làm như không có chuyện gì xảy ra”.

Hiện phòng điều tra tội phạm công an tỉnh Hà Nam đang hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án đối với Trần Văn Ngà.

Chân dung đối tượng cưỡng hiếp, cắt cổ bà hàng xóm Hà Nam: Hiếp dâm, cắt cổ hàng xóm

Đây là đối tượng đã từng có tiền án về tội hiếp dâm, và là con nghiện ma túy nặng.

Chân dung đối tượng cưỡng hiếp, cắt cổ bà hàng xóm Uống rượu say, đánh rồi cưỡng hiếp cô gái tâm thần

Thấy cô gái bị bệnh tâm thần ở nhà một mình, Tạo đã đánh nạn nhân rồi cởi quần áo cô thực hiện hành vi cưỡng hiếp.

Chân dung đối tượng cưỡng hiếp, cắt cổ bà hàng xóm "Mây mưa" xong đi tố cáo "bị cưỡng hiếp"

Đôi tình nhân vào nhà nghỉ "vui vẻ" rồi xảy ra xô xát, người con gái đến công an trình báo vừa bị hiếp dâm.

Chân dung đối tượng cưỡng hiếp, cắt cổ bà hàng xóm Video: Đưa bao cao su cho kẻ hiếp dâm là "thông minh nhất"

(Soha.vn) - Bị "yêu râu xanh" vào nhà giở trò đồi bại, nạn nhân bình tĩnh đưa bao cao su cho hắn để có thể thoát thân.

 

 

 

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại