"Cặp đôi hoàn hảo" gây ra hàng chục vụ “ăn bay”

Văn Đức |

Lúc 23h, ngày 5-3, trinh sát Đội CSHS đặc nhiệm, Phòng CSHS (PC45) Công an Cần Thơ, đã bắt được 2 đối tượng chuyên cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố.

Theo điều tra ban đầu, thời gian quan trên địa bàn Cần Thơ liên tiếp xảy ra các vụ cướp giật tài sản với tính chất manh động, nguy hiểm, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân.

Trước tình hình đó, ngày 5-12-2015, Đội CSHS đặc nhiệm đã xác lập chuyên án để đấu tranh làm rõ.

Từ tin báo của bị hại, nguồn tin của quần chúng nhân dân, các trinh sát xác định một nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn thực hiện các vụ cướp giật trong thời gian vừa qua.

Ngày 4-3, Phòng PC45, báo cáo Ban Giám đốc Công an thành phố đề xuất cho xác lập chuyên án trinh sát để triệt phá băng nhóm “ăn bay” nguy hiểm này.


Chiếc xe tang vật đối tượng dùng để gây án.

Chiếc xe tang vật đối tượng dùng để gây án.

Đến 23h, ngày 5-3, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, nhóm đối tượng đang di chuyển từ quận Ô Môn về Ninh Kiều tìm “con mồi” cướp giật tài sản.

Các trinh sát tiến hành đón lõng, bắt “nóng” nhóm đối tượng trên đưa về đấu tranh… Khi bọn chúng đến đường CMT8 (phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy), thì bị trinh sát khống chế, đưa về trụ sở để làm việc.

Tai đây, 2 đối tượng được xác định là Phạm Đình Hởi (33 tuổi, ngụ ở thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ) và Nguyễn Thị Son (36 tuổi, ngụ KV3, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ).

Hai đối tượng khai nhận, lúc 10h20, ngày 4-3, Son cùng Hởi đi uống Methanol tại Trung tâm y tế quận Ô Môn. Sau đó, Hởi điều khiển xe máy 65H1-164.54 chở Son từ Ô Môn về Ninh Kiều tìm người đi đường có tài sản để cướp giật.

Khi đến đường CMT8, quận Bình Thủy, bọn chúng phát hiện chị Trần Thị Thanh (33 tuổi, ngụ quận Bình Thủy) đang chạy xe máy phía trước, trên tay lái bên trái có treo một túi xách (bên trong có 1 điện thoại Samsung J5; 300.000đ và nhiều giấy tờ tùy thân).

Hởi vọt lên ép sát xe của chị Thanh để Son ngồi sau giật túi xách rồi nhanh chóng bỏ chạy. Bọn chúng mang điện thoại bán được 1,8 triệu đồng mua ma túy sử dụng…

Ngoài vụ trên, Hởi và Son còn khai nhận, đã thực hiện trót lọt khoảng 13 vụ “ăn bay” khác trên địa bàn quận Cái Răng, Ninh Kiều, Bình Thủy, Ô Môn… Được biết, cả 2 đối tượng trên nghiện ma túy nặng.

Hiện vụ việc được Phòng PC45 điều tra mở rộng. Những ai là bị hại của các đối tượng trên, xin liên hệ Phòng CSHS Công an TP.Cần Thơ (9B Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) để cung cấp thêm thông tin.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại