Cán bộ nhà đất bị đánh chết tại phòng karaoke

trangnguyen |

Tùng dùng tay phải đấm vào mặt Phong làm Phong té ngửa ra sau đập đầu xuống nền xi măng bất tỉnh

Ngày 24/5, cơ quan CSĐT Công an thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông) ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam Bùi Thanh Tùng (29 tuổi, Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa) về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Khoảng 15 giờ ngày 1/5, Nguyễn Văn Phong (45 tuổi), Nguyễn Minh Tú (23 tuổi) và Trần Bình Trọng (36 tuổi, cán bộ Tòa án thị xã Gia Nghĩa) đến quán karaoke Sắc Màu để hát.

Khi vào quán thì gặp Tùng và Trần Mạnh Hùng (55 tuổi) đang ra về. Do quen biết nên Phong rủ Hùng và Tùng vào lại hát chung. 

Hùng phát hiện Trọng đi cùng với Phong, trong khi giữa Hùng và Phong đang khiếu kiện về vấn đề đất đai do Tòa án thị xã Gia Nghĩa giải quyết nên định dùng máy ảnh quay lại làm bằng chứng uy hiếp Trọng nhưng bị Phong chửi và dẫn đến xô xát. 

Trong lúc đôi co, Tùng đấm Phong bất tỉnh. Đến 16h ngày 2/5, Phong đã chết do chấn thương sọ não.

Theo CAND

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại