“Buôn người” hưởng “lương” 15 triệu đồng/ tháng

Theo ANTĐ |

Hai trai làng tham gia đường dây buôn người sang Trung Quốc làm gái bán dâm và được trả “lương” 15 triệu đồng/ tháng.

Từ nạn nhân thành “tú bà”

Đối tượng cầm đầu đường dây “buôn người”, là Lê Thành Vinh (tức Ngọc - SN 1968), trú tại Ngõ Coóng Phình, TP Riềng Say, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Từng có gia đình ở Việt Nam, nhưng năm 2004, Vinh bị một đối tượng lừa đưa sang Trung Quốc làm gái bán dâm. Số phận không quá khắc nghiệt với người đàn bà 45 tuổi này, một thời gian sau đó, Vinh được một người đàn ông Trung Quốc “giải cứu”, rồi lấy làm vợ. Từ ngày ấy, Vinh “trụ” lại xứ người, mưu sinh bằng nghề mở… động mại dâm.

2 đối tượng Vinh, Duy

Mối quan hệ làm ăn của bộ ba Vinh - Vũ Chí Duy (SN 1993), trú tại xã Chí Yên, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, và Đỗ Văn Quý (SN 1993), trú tại huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang bắt nguồn từ H., con trai của Vinh.

Một lần về Bắc Giang học nghề cắt tóc, H. quen Duy, Quý. Nhận thấy 2 gã trai quê này lười lao động nhưng thích có nhiều tiền, H. chủ động đặt vấn đề “lầu xanh” của mẹ anh ta ở Quảng Đông, Trung Quốc đang cần tuyển “nhân viên” từ Việt Nam sang, và rủ Duy, Quý tham gia tìm “hàng”.

Qua giới thiệu của con, Vinh lập tức mời Duy và Quý sang Quảng Đông chơi. Tại đây, 2 gã trai quê nhận lời hợp tác với Vinh. Theo đề nghị của Vinh, Duy và Quý chịu trách nhiệm tìm những cô gái trẻ từ Việt Nam đưa sang Trung Quốc làm “nhân viên” tại nhà chứa của Vinh.

Ngoài số tiền từ việc bán “hàng” khoảng gần 20 triệu đồng/người, mỗi tháng Vinh sẽ trả cho Duy và Quý mức “lương” cố định 15 triệu đồng /tháng. Yêu cầu mà Vinh đưa ra với Duy và Quý, là nhân viên phải trẻ, trên dưới 20 tuổi, càng có nhan sắc càng được trả thù lao hậu hĩnh.

Lên mạng săn “hàng”

Theo sự hướng dẫn của Vinh, hàng ngày Duy và Quý lên mạng Internet chát chít để tìm “hàng”. Trong vai những thương nhân thành đạt ở Trung Quốc, 2 đối tượng làm quen với những cô gái trẻ, đặt vấn đề yêu đương rồi rủ “con mồi” sang Trung Quốc du lịch, hoặc bán quần áo với mức lương 5 triệu đồng/ tháng.

Tháng 3-2012, với các chiêu trò trên, Vũ Chí Duy và Đỗ Văn Quý đã lừa, đưa được 2 nạn nhân là Huyền, 18 tuổi và Thương, 18 tuổi, cùng quê Bắc Giang sang Quảng Đông giao cho Vinh.

Tháng 11-2012, Duy lên mạng chát và nhanh chóng chiếm được cảm tình của Nga, 16 tuổi, quê Bắc Giang. Khi Nga đã dành trọn tình cảm cho Duy và nói muốn sang Trung Quốc, Duy và Quý sắp xếp kế hoạch trở về Việt Nam đưa Nga sang.

Rất may cho Nga, cuối năm 2012, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Đông tiến hành truy quét các ổ mại dâm trên địa bàn. Những công dân nước ngoài cư trú không có đầy đủ giấy tờ hợp lệ sẽ bị đưa vào nhà tạm giữ để xử lý.

“Động mại dâm” của Lê Thành Vinh lúc này đang có 6 “nhân viên” là người Việt Nam, tất cả đều không có giấy tờ tùy thân. Trước sự truy quét gắt gao của nhà chức trách bản địa, Vinh vội vã đưa Huyền và Thương trở về Việt Nam, mục đích để làm giấy tờ rồi tiếp tục nhập cảnh sang Trung Quốc. Nghe Duy và Quý báo tin có “hàng mới”, Vinh càng ráo riết ý định trở về.

Toàn bộ hoạt động giăng bẫy, săn mồi của Vinh, Duy, Quý từ trung tuần tháng 11-2012 đã bị trinh sát hình sự CAQ Hai Bà Trưng, Hà Nội phát hiện, theo dõi. Trước thông tin về một đường dây buôn bán phụ nữ qua biên giới, nạn nhân là những cô gái trẻ từ 15 đến 17 tuổi, BCH CAQ Hai Bà Trưng đã tung những trinh sát dày dạn kinh nghiệm vào cuộc. Bộ ba Vinh, Duy, Quý bị đưa vào tầm ngắm.

Ngày 18-12-2012, xác định được Lê Thành Vinh cùng một số cô gái trẻ đang làm thủ tục đi từ thị xã Móng Cái xuất cảnh qua cửa khẩu sang Trung Quốc, trinh sát hình sự CAQ Hai Bà Trưng đã tổ chức quây bắt. Khoảng 6h30 ngày 19-12, được sự phối hợp và giúp đỡ nhiệt tình của các chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, các trinh sát hình sự CAQ Hai Bà Trưng đã bắt giữ được Vinh cùng Thương và Huyền. Khai thác nóng, Lê Thành Vinh khai nhận đã thuê xe cho Nga quay về quê, bởi Nga chưa đủ tuổi làm giấy tờ xuất cảnh độc lập.

Vinh khai, nhằm ngăn chặn việc các nạn nhân bỏ trốn, tố cáo, cô ta đã giữ chứng minh nhân dân của các cô gái, đồng thời hứa hẹn khi sang bên kia sẽ thanh toán đủ số tiền mà các cô gái đã bán dâm trong thời gian qua. Phần vì tiếc tiền, phần vì sợ bị trả thù, các nạn nhân đã ngoan ngoãn nghe theo lời “tú bà” Vinh.

Tiếp tục áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 5-1, CAQ Hai Bà Trưng đã bắt được Vũ Chí Duy, khi đối tượng này vừa mò về Bắc Giang. Đấu tranh khai thác các đối tượng bị bắt, CQĐT làm rõ còn có 2 cô gái khác trong đường dây “buôn người” của Vinh đang ở bên Trung Quốc.

Chỉ huy CAQ Hai Bà Trưng cho biết, đã báo cáo cấp có thẩm quyền, làm công văn đề nghị công an nước bạn phối hợp, tiếp tục giải cứu những nạn nhân đang mắc kẹt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại