Bị trấn áp mạnh, nhóm cướp dạt từ TPHCM ra Nam Định hoạt động

Hoàng Hải |

Chỉ trong thời gian 4 ngày, nhóm cướp gồm 4 tên dạt từ TPHCM ra Nam Định đã gây ra liên tiếp 6 vụ cướp giật tài sản ở thành phố Nam Định

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định vừa bắt giữ được một nhóm cướp gồm 4 đối tượng gồm: Trần Quang Lâm (SN 1993), Nguyễn Trọng Việt (SN 1993), Nguyễn Văn Tài (SN1997), Phạm Văn Biển (SN1997), đều trú tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

Trước đó, Công an TP. Nam Định nhận được tin báo của chị Nguyễn Thị Hiền (SN 1983, ở Phường Hạ Long, TP. Nam Định) về việc trên đường đi làm về chị bị một nhóm đối tượng giật mất một túi xách bên trong có nhiều tài sản giá trị.

Ngay sau đó, lực lượng Công an TP. Nam Định đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ vụ cướp giật đặc biệt nghiêm trọng nói trên.

Qua xác minh từ những hình ảnh ghi lại ở hiện trường xảy ra vụ cướp, lực lượng trinh sát xác định được có từ 2 đến 4 đối tượng đi trên xe Wave trắng, bịt khẩu trang và mang theo hung khí bên người để sẵn sàng ra tay khi có cơ hội.

Đối chiếu với một số vụ cướp giật xảy ra liên tục từ tháng 2 đến tháng 3/2016, Công an TP. Nam Định xác định có thể hung thủ từ địa phương khác đến gây án.

Vào sáng ngày 23/3, các trinh sát phát hiện một số đối tượng khả nghi xuất hiện tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

Theo dõi tiếp, Công an TP. Nam Định xác định đây chính là băng cướp đã gây án nhiều lần tại TP. Nam Định. Sau đấy, 4 tên cướp này đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Ngọc Hồi, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

Tại cơ quan điều tra, 4 tên khai nhận, địa bàn hoạt động trước đây của chúng là ở TPHCM.

Sau khi bị lực lượng chức năng ở đây tấn công mạnh, bọn chúng dạt về Hà Nam, Nam Định để hoạt động. Chỉ trong thời gian 4 ngày chúng đã gây ra liên tiếp 6 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn TP. Nam Định

Được biết, đối tượng cầm đầu là Trần Quang Lâm, nghiện ma túy từ năm 15 tuổi rất ranh ma và xảo quyệt và từng có thời gian lái xe từ Hà Nam vào TPHCM.

Tài sản mà nhóm nói trên cướp được chủ yếu là điện thoại di động, tiền mặt và các giấy tờ tùy thân của nạn nhân. Sau khi cướp được của các nạn nhân, chúng mang đi bán và chia nhau tiêu xài.

Hiện vụ việc trên đang được các cơ quan chức năng tích cực điều tra, làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại