Bị tấn công trọng thương, CSGT vẫn quyết truy bắt 2 tên cướp

Trường Lê |

(Soha.vn) - Bị rượt đến cùng đường, 2 tên cướp đã đạp xe lực lượng truy đuổi làm 1 CSGT trọng thương. Tuy nhiên quyết không để chúng thoát, người cảnh sát này đã cùng người dân lội xuống sông bắt gọn cả 2.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 15h ngày 4/1 trên tuyến QL1A (đoạn qua phường Linh Trung, quận Thủ Đức-TPHCM).

Vào thời gian trên, trung úy Nguyễn Ngọc Hà và trung úy Ngô Văn Phúc, cán bộ đội CSGT Rạch Chiếc (PC 67, Công an TPHCM) đang làm nhiệm vụ tại góc đường dốc cầu vượt Thủ Đức (theo hướng Suối Tiên về Đại học Nông Lâm) thì nghe người đi đường truy hô cướp.

Trung úy Nguyễn Ngọc Hà bị thương nặng khi truy đuổi cướp nhưng đã quyết không để chúng thoát.

Cùng lúc này, các CSGT phát hiện 2 thanh niên điều khiển xe máy hiệu Exciter BKS 70H1-104.34 lao đến với tốc độ cao nên ra tín hiệu chặn dừng. Tuy nhiên cả 2 đã bỏ chạy và lực lượng Công an lên xe công vụ BKS 51A1-0450 hú còi truy đuổi về hướng Sóng Thần.

Khi đến nút giao cầu vượt Bình Phước, 2 đối tượng đã rẽ sang hướng QL13 về Bình Dương và chúng chạy xuống cầu Vĩnh Bình (KP2, phường Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức). Tại đây do cùng đường, 2 tên cướp đã đạp xe công vụ khiến trung úy Hà té ngã bị xây xát đầy người và trọng thương vùng mặt. Quyết không để chúng thoát 2 CSGT đã đạp xe khiến cả 2 hoảng sợ nhảy xuống sông Sài Gòn tẩu thoát.

Lúc này nhiều người dân địa phương đã có mặt cùng hỗ trợ lực lượng Công an và lội xuống sông bắt gọn 2 đối tượng. Công an phường Hiệp Bình Phước cũng kịp đến hiện trường đưa 2 tên cướp cùng chiếc xe tang vật và xe mô tô công vụ của CSGT bị hư hỏng nặng về trụ sở.

Đồng thời trung úy Hà cùng tên Tài bị thương được chuyển vào trung tâm y tế để băng bó. Sau khi khâu 5 mũi ở vùng môi và băng bó vết thương ở tay và một số nơi trên cơ thể, anh Hà đã được các bác sĩ cấp thuốc và cho xuất viện. Riêng tên Tài vết thương cũng không nghiêm trọng đã được băng bó rồi bàn giao cho Công an phường.

Đối tượng Tài được chăm sóc vết thương tại trạm y tế.

Tại Công an phường, 2 đối tượng khai tên Lê Văn Tài (21 tuổi) và Nguyễn Văn Hải (17 tuổi, cùng quê Tây Ninh). Tuy nhiên trong lúc bỏ chạy cả 2 đã vứt bỏ tài sản vừa cướp được nên chúng chưa khai báo về việc cướp tài sản của người đi đường.

Hiện Công an phường Hiệp Bình Phước đang lập hồ sơ để bàn giao các đối tượng cho CQĐT Công an quận Thủ Đức tiếp tục xử lý.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại