Bị bắt gọn vì trộm xe SH nhưng không nổ được máy

Thế Long |

(Soha.vn) - Chuyên “ăn hàng” là loại xe Wave alpha, lần này nhìn thấy chiếc SH để “hớ hênh” trước cửa hàng, Hưng dắt xuống đường nhưng không nổ được máy, CSGT cùng người dân tóm gọn

Khoảng 18h55 ngày 20/7, gần địa chỉ 412 Xuân Thủy, Cầu Giấy, chủ của một cửa hàng để chiếc xe SH mới mua, bị một đối tượng dắt xe xuống lòng đường, hắn tin tưởng “tay nghề” của mình, mở được khóa nhưng không may chiếc xe lại không nổ.

Người dân phát hiện và hô hoán “cướp”, ngay lập tức Thượng sĩ Phạm Thanh Sơn và Thượng sĩ Đỗ Văn Ninh thuộc đội CSGT số 6, Công an TP.Hà Nội đang làm nhiệm vụ tại chốt giao thông Xuân Thuỷ - Trần Thái Tông (Q.Cầu Giấy, Hà Nội), đuổi theo tên trộm đang chạy thục mạng và bắt gọn đưa về Đội CSGT số 6.

Đinh Lê Hưng, từng phá khóa thành công nhiều vụ xe máy wave alpha.
Đinh Lê Hưng, từng phá khóa thành công nhiều vụ xe máy wave alpha.

Người bị hại là anh Quang Đức Minh (SN 1970) kể: "Tôi đang ngồi trong nhà, tôi nghe tiếng người dân hô hoán, nhìn ra thấy một thanh niên đang dắt xe của mình đi. Khi tôi chạy ra cũng là lúc các anh công an giao thông gần đó tới trợ giúp bắt trộm, tên trộm rất nhanh".

Thượng sĩ Phạm Thanh Sơn và chiếc xe SH tên trộm bỏ chạy
Thượng sĩ Phạm Thanh Sơn và chiếc xe SH tên trộm bỏ chạy

Tại trụ sở của đội, kẻ trộm xe SH khai là Đinh Lê Hưng (SN 1984, trú 396 Nguyễn Khoái, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội). Hưng khai nhận vào thời điểm xảy ra vụ việc, thấy chiếc xe dựng trước cửa hàng trên phố Xuân Thuỷ, nên nảy sinh lòng tham và đến phá khoá.

Tuy nhiên, trong lúc Hưng định dắt để tẩu thoát, nhưng vì chủ nhân chiếc xe đã lắp thêm khóa dự phòng nên máy không nổ, bị người dân phát hiện.

Hưng cũng khai nhận chuyên ăn trộm loại xe Wave alpha vì dễ lấy,  đã từng thực hiện trót lọt 3 vụ phá khoá xe rất nhanh gọn, đây là lần đầu tiên lấy xe đắt tiền thì bị bắt. Có vợ và hai con, nhưng do nghiện ngập nên Hưng đã ly thân, hàng ngày Hưng bán hàng ăn buổi sáng tại phố Kim Mã, thời gian rảnh rỗi một mình đi bộ tăm tia chờ co hội trộm cắp.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại