Bé gái 8 tuổi hoảng loạn vì bị 'yêu râu xanh' giở trò đồi bại

X.Hải |

(Soha.vn) - Cơ quan CSĐT Công an huyện Giao Thủy (Nam Định) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Tuấn (1965, trú tại thôn Trung Đường, xã Bạch Long) về tội dâm ô trẻ em.

Sự việc xảy ra vào sáng 19/7, khi Tuấn đi uống rượu trong xóm trở về nhà, thấy cháu gái đang chơi cùng cháu Phạm Thị V (8 tuổi) cùng làng nên nảy ra ý định hèn hạ. Ông Tuấn đã rủ hai cháu về nhà và cho cháu gái trèo lên cây vặt nhãn. Còn cháu V được ông này dụ lên tầng hai cho nhãn rồi giở trò đồi bại.

Anh Phạm Văn Năng, người phát hiện ra sự việc kể lại: Sáng hôm ấy (19/7), anh đi ngang qua nhà Tuấn, thấy có một con chó chết vứt ở sân nên có gọi ới vào nhưng không thấy trả lời. Nghĩ bạn mình vừa mới uống rượu về có thể bị trúng gió nên anh Năng đi tìm ông Tuấn. Khi lên tầng hai, anh Năng giật mình thấy ông Tuấn đang đè lên người một bé gái. Anh Năng vội gọi thêm một số hàng xóm kề bên nữa chạy sang giải cứu cháu bé.

“Khi mọi người mở cửa xông vào, cháu V mới chạy thoát được ra ngoài và gào khóc rất hoảng loạn. Nhìn sang chỗ ông Tuấn vẫn thấy đang loay hoay cố mặc chiếc quần đùi. Sau đó, mặc quần áo cho cháu V đưa cháu về nhà. Những người còn lại bắt, trói Tuấn và gọi điện bàn giao cho Công an xã Bạch Long” - anh Năng cho biết.

Từ hôm xảy ra sự việc, cháu V luôn trong trạng thái hoảng loạn
Từ hôm xảy ra sự việc, cháu V luôn trong trạng thái hoảng loạn

Trước sự việc đau lòng trên, bố của cháu V anh Phạm Văn K và mẹ chị Đỗ Thị Ng cũng chưa đêm nào được trọn giấc vì đứa con bị người ta giở trò đồi bại. “Giá như hôm đó tôi hoặc mẹ nó ở nhà có lẽ đã không xảy ra sự việc đau lòng thế này!” - anh K chia sẻ.

Theo anh K, khắp người cháu V vẫn còn bầm tím, nhất là cánh tay sưng tấy, tinh thần luôn trong trạng thái hoảng loạn, không chịu ăn uống. Đêm nào cháu cũng giật mình khóc thét lên.

Trao đổi nhanh với PV, Đại tá Trần Văn Nhận – Trưởng Công an huyện Giao Thủy (Nam Định) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an Giao Thủy đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội dâm ô trẻ em đối với Trần Văn Tuấn (SN 1965, trú tại thôn Trung Đường, xã Bạch Long). Tuy nhiên, theo Đại tá Nhận, do ông Tuấn có biểu hiện tâm thần nên cơ quan điều tra đang cho ông này tại ngoại để tiếp tục điều tra.

Liên quan đến thông tin ông Tuấn có biểu hiện tâm thần, chị Ng (mẹ cháu V) cho biết, cách đây vài năm ông này bị ngã giàn giáo trong một lần đi xây nhà, có bị ảnh hưởng đến não. Tuy nhiên, theo chị Ng. khẳng định, có thể ông này giả vờ bị tâm thần để được nhẹ tội (!?).

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại