Bé gái 4 tuổi bị bạn trai của mẹ đánh chết

trangnguyen |

Cô bé 4 tuổi đã qua đời sau khi bị bạn trai của mẹ đánh vì để rơi thịt ra ngoài chiếc bánh sandwich.

Mẹ của cô bé là Melanie Garcia, 21 tuổi sống với người bạn trai Matthew Carrillo, 23 tuổi (Mỹ) đều bị cáo buộc tội giết người. Khi thấy bé Kayla Garcia làm vương vãi thịt trong chiếc bánh sandwich ra nhà, Matthew đã dúi đầu bé xuống khiến em ngã ra khỏi chiếc xe đồ chơi. Sau đó hắn quăng bé ra sàn nhà và đánh vào mặt bé.

Không dừng lại ở đó, hắn còn bắt mẹ của bé là cô Melanine tát và đập đầu bé xuống đất. Bé Kayla được đưa đến bệnh viện với những vết bầm tím, những vết bỏng thuốc lá ở mặt, đùi và cả ở bộ phận sinh dục.

be-gai-4-tuoi-bi-ban-trai-cua-me-danh-chet
Cô bé Kayla (4 tuổi) tội nghiệp

Mắt của bé cũng bị xuất huyết võng mạc. Khi đưa con gái đến bệnh viện, người mẹ đã nói dối rắng cô bé bị ngã. Ngày 9/5/2012, bé Kayla đã qua đời vì những vết thương quá nặng.

be-gai-4-tuoi-bi-ban-trai-cua-me-danh-chet
Melanie Garcia, 21 tuổi và bạn trai Matthew Carrillo, 23 tuổi

Được biết, cô Melanine đã từng có tiền án tàng trữ ma túy. Cô và người bạn trai Matthew đã sống với nhau được 6 tháng. 2 tháng trước khi cô bé Kayla qua đời, Trung tâm chăm sóc trẻ em Texas đã đến điều tra gia đình cô và họ không phát hiện ra bất cứ dấu hiệu nào của sự lạm dụng hay bạo lực gia đình.

Các công tố viên ở Houston, Texas cho biết: “Họ đang xem xét vụ án như là một vụ giết người. Điều đó có thể dẫn đến án tử hình cho các bị cáo”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại