Bắt xe chở hàng lậu tuồn vào Thủ đô

Cao Nguyên |

(Soha.vn) - Khi lực lượng chức năng hỏi về nguồn gốc, giấy tờ, hóa đơn để chứng minh số hàng ở đâu thì cả 4 lái xe đều lắc đầu.

Sự việc xảy ra vào khoảng 19h45 tối qua khi tổ công tác Y2/141 do Trung tá Thiều Mạnh Ngọc làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại khu vực ngã tư cầu Mai Động.

Sau khi thấy 4 xe tải chở áo quần, giầy dép có nhiều nghi vấn đang thằng tiến vào Thủ đô, tổ công tác yêu cầu kiểm tra. Qua kiểm tra và hỏi nguồn gốc, giấy tờ cũng như hóa đơn để chứng minh nguồn gốc số hàng trên thì 4 lái xe đều không trả lời được.

Ngay lập tức, cả người và số hàng trên được tổ công tác yêu cầu về công an phường Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) để xử lý.

Lực lượng chức năng đang kiểm tra số hàng trên xe
Lực lượng chức năng đang kiểm tra số hàng trên xe

Tại công an phường Vĩnh Tuy, danh tính các lái xe là Tô Văn Kế (SN 1984, HKTT Hồng Quang – Nam Trực – Nam Định), Hàn Tiến Trung (SN 1986, HKTT Đông Hội – Đông Anh – Hà Nội), Đỗ Văn Phú (SN 1979, HKTT Dương Hà – Gia Lâm – Hà Nội).

Được biết, trong 4 chiếc xe trên thì có 2 xe chở đầy quần áo, 2 chiếc xe còn lại chở vải các loại. Tiến hành lập hồ sơ kiểm tra, lái xe Tô Văn Kế người điều khiển chiếc xe tải mang BKS 29C – 210.58 không chứng minh được nguồn gốc số quần áo trên xe.

Đáng nói hơn, chiếc xe có mang trên xe một bộ BKS khác dùng để qua mặt lực lượng chức năng khi kiểm tra.

Lái xe rất tinh vi khi đổi biển số khác để đánh lừa cơ quan chức năng
Lái xe rất tinh vi khi đổi biển số khác để đánh lừa cơ quan chức năng

Khi hỏi về số hàng trên thì 4 lái xe đều lắc đầu vì chỉ làm nghề chở thuê, chủ bảo chở đi đâu thì chở đi đó chứ không biết trên xe chở hàng gì và số lượng bao nhiêu.

Qua sơ bộ kiểm đếm, cơ quan công an đã thu giữ được: 5 bao tải loại lớn gồm quần áo da, len các loại; 3 bao tải giầy dép trên chiếc xe BKS: 29C – 077.83 do lái xe Hàn Tiến Trung điều khiển; 22 bao tải quần áo các loại trên chiếc xe 29C – 083.37 do lái xe Đỗ Văn Phú điều khiển; 18 bao tải quần áo các loại trên chiếc xe 29C – 210.58 do lái xe Tô Văn Kế điều khiển; ngoài ra cơ quan chức năng còn thu được 18 bao tải loại lớn (mỗi bao tải gồm 5 kiện vải) trên một chiếc xe tải khác.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại