Bắt tên cầm đầu nhóm côn đồ hành hung dân Tiên Lãng

Đây là nghi can bị công an truy nã để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng xảy ra hôm 21.4

Ngày 25.5, theo nguồn tin, sau nhiều ngày truy bắt, Cơ quan CSĐT Công an Tp Hải Phòng phối hợp cùng Công an huyện Tiên Lãng đã bắt được đối tượng Doãn Đức Chiến (SN 1991, trú tại Phố Cấm, P.Gia Viên, Q.Ngô Quyền, Hải Phòng) – nghi can bị công an truy nã để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng xảy ra hôm 21.4 tại Dự án nhà máy sản xuất giày xuất khẩu của Cty TNHH Hoa Thành (xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng).

Doãn Đức Chiến - một đối tượng từng có tiền án về tội gây rối trật tự công cộng, hiện đang trong quá trình thi hành án treo - được xác định là đối tượng cầm đầu, cùng với em trai là Doãn Đức Trung (SN 1993, đã bị tạm giam) dẫn đầu một nhóm côn đồ từ nội thành Hải Phòng, thuê taxi kéo tới xã Đại Thắng, gây rối và hành hung người dân tại đây khiến nhiều người bị thương.

Trước đó, ngày 15.5, CQĐT đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Doãn Đức Chiến, Vũ Tuấn Long (P.Gia Viên, Q.Ngô Quyền) và Phan Tiến Thành (P.Thành Tô, Q.Hải An) nhưng các đối tượng này đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Cùng ngày, CQĐT Công an huyện Tiên Lãng cũng đã ra lệnh truy nã đối với Phan Tiến Thành (P.Thành Tô, Q.Hải An) và Vũ Tuấn Long (P.Gia Viên, Q.Ngô Quyền).

Như vậy, tính đến nay, cơ quan CSĐT đã bắt giữ 5 đối tượng gồm anh em Doãn Đức Chiến, Doãn Đức Trung, Bùi Xuân Huy (tức Huy “tép”, SN 1994) và Nguyễn Công Thành (SN 1987)  ùng trú tại P.Gia Viên, Q.Ngô Quyền và Kiều Quang Hoàng (SN 1993, trú tại khu Chợ Con, Q.Lê Chân).

Liên quan đến vụ việc côn đồ gây rối, hành hung người dân xã Đại Thắng (Tiên Lãng), Thủ tướng Chính phủ đã 2 lần có văn bản yêu cầu TP Hải Phòng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm để xử lý nghiêm trước pháp luật.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại