Bắt nhóm đối tượng côn đồ rút súng bắn người trong đêm

Đức Nguyên |

Sau một hồi cự cãi rồi bỏ đi, 4 người trên ô tô đuổi theo 2 thanh niên đi xe máy, rút súng hơi bắn khiến một nạn nhân ngã lăn xuống đường, chết tại chỗ.

Nam thanh niên chết bất thường trong đêm

Như thông tin chúng tôi đã đưa, khoảng 2h30 ngày 18/12, tại khu vực chợ Bình Định, đến ngã 3 rẽ qua phường Nhơn Hưng, TX An Nhơn, Bình Định, một số người dân đi ăn đêm phát hiện một người đàn ông nằm sõng soài, bất động bên lề đường.

Nghĩ là dân nhậu say xỉn nên mọi người không chú ý, đến khi có người tò mò tiến lại gần để lay người thanh niên dậy thì tá hỏa nạn nhân đã tử vong.

Sự việc nhanh chóng được báo cho đồn công an phường. Khi Công an phường Bình Định chưa đến hiện trường thì một cán bộ công an phường Nhơn Hưng đã có mặt, bởi lẽ, còn có một thanh niên khác bị ngã xe gãy chân trên địa bàn phường Nhơn Hưng.

Sau khi được người dân địa phương đưa ra cấp cứu tại tại trung tâm Y tế, người thanh niên này đã khai rằng còn có một người bạn đi cùng, bị rớt xuống xe ngay ngã 3, không biết sống chết thế nào nên CA phường Nhơn Hưng đến hiện trường xác minh vụ việc.

Nạn nhân đã tử vong nhanh chóng được xác định danh tính là Nguyễn Chí Hóa, SN 1992, ở phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn, người thanh niên chở Hóa là Võ Hoài Nam, SN 1993, cùng ở TP Quy Nhơn.

Chưa hết hoảng sợ sau sự việc Nam kể lại: Nam chở Hóa trên chiếc xe máy và bị một chiếc ô tô rượt theo suốt chặng đường dài, những người ngồi trên ô tô vừa rượt vừa bắn súng hoa cải và súng hơi.

Nam ngồi trước điều khiển xe máy nên dính đạn ít hơn, nhưng cũng đã thấy tê người, Hóa ngồi sau “lãnh đủ”.

Đến ngã 3 tỉnh lộ 636 rẽ qua phường Nhơn Hưng, Nam ngoặt xe đột ngột qua đường bê tông để tránh sự rượt đuổi của chiếc xe ô tô nên Hóa bị rớt xuống đường.

Khám nghiệm trên người của cả Nam và Hóa, nhất là Hóa, có rất nhiều vết thương “lạ”, trông như “những bông hoa nhỏ”. Vết thương không làm chảy máu nhưng gây bầm cả vũng thịt to. Tuy nhiên, Võ Hoài Nam không nói nguyên nhân vì sao bị rượt đuổi.

Sau khi được điều trị tại Trung tâm Y tế TX An Nhơn, Võ Hoài Nam được đưa về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định tiếp tục điều trị.

Do tính chất vụ án phức tạp nên vụ việc nhanh chóng được trình báo lên Công an tỉnh Bình Định thụ lý.


Hiện trường vụ án nơi phát hiện xác nạn nhân Nam. Ảnh: Vũ Đình.

Hiện trường vụ án nơi phát hiện xác nạn nhân Nam. Ảnh: Vũ Đình.

Bắt nhóm hung thủ nhận tội

Sau khi sự việc xảy ra, người dân địa phương đặt ra nghi vấn đây là 2 tên trộm chó bị truy đuổi, vi thời gian gần đây, nạn trộm chó liên tục xảy ra hầu khắp các phường trên địa bàn khiến nhiều người dân bức xúc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, thông qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, và căn cứ vào lời khai của những nhân chứng cơ quan công an đã sơ bộ làm rõ được vụ án.

Sau nhiều ngày ráo riết triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra, truy xét, đến chiều 23/12, cơ quan công an đã xác định 4 đối tượng liên quan đến vụ án trên.

Đó là Huỳnh Văn Cần (30 tuổi, trú ở thôn Lương Quang, xã Phước Quang, huyện Tuy Phước), Lê Huyền Như (24 tuổi, trú ở thôn Định Thiên Tây, xã Phước Quang, huyện Tuy Phước);

Võ Kim Sơn (24 tuổi, trú ở thôn Tùng Giảng, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước) và Đặng Trung (24 tuổi, trú ở khu vực Tây Phương Danh, Phường Đập Đá, thị xã An Nhơn).


Hủng thủ của vụ án. Ảnh: CAND.

Hủng thủ của vụ án. Ảnh: CAND.

Bước đầu nhóm đối tượng trên khai nhận, trong đêm 17 rạng sáng 18/12, Lê Huyền Như sử dụng ô tô 77A-045.88 của gia đình, đưa nhóm bạn mang súng hơi đi ven đồng ruộng ở địa bàn huyện Tuy Phước và thị xã An Nhơn để săn bắn chim, cò làm mồi nhậu.

Trên đường đi về, khi đến ngả tư thuộc khu vực Kim Châu, phường Bình Định, thị xã An Nhơn thì thấy Nguyễn Hoài Nam chở Nguyễn Chí Hóa có cầm theo một cái vợt dùng để trộm chó, mèo. Các đối tượng trên xe ô tô hô lớn.

Sau đó, giữa hai bên có lời qua tiếng lại, bỏ đi. 4 người trên ô tô đuổi theo 2 nghi can trộm chó, Huỳnh Văn Cần dùng súng hơi bắn vào 2 nghi can làm Hóa ngã lăn xuống đường, chết tại chỗ, Nam bị thương và điều khiển xe chạy thêm một đoạn té ngã xuống đường.

Sau khi gây án, cả nhóm đi ô tô tẩu thoát khỏi hiện trường, đến sáng hôm sau biết tin đã có người chết, kẻ trọng thương, nên Lê Huyền Như điều khiển ô tô 77A-045.88 ra Hà Nội để tạo chứng cứ ngoại phạm.

Võ Kim Sơn và Huỳnh Văn Cần ném súng hơi xuống cầu Nhơn Hội, TP Quy Nhơn rồi lên xe khách vào TP Hồ Chí Minh, riêng Đặng Trung ở lại địa phương nhưng tìm cách né tránh, không ra đầu thú.

Lê Huyền Như đã có tiền án 28 tháng tù về tội cướp giật tài sản; Võ Kim Sơn có tiền án 30 tháng tù về tội cưỡng đoạt tài sản; Đặng Trung có tiền án 7 năm tù về tội giết người và Huỳnh Văn Cần đang chấp hành hình phạt 1 năm tù treo về tội đánh bạc.

Công an TP Quy Nhơn và Phòng Cảnh sát hình sự Công an Bình Định đang tạm giữ các đối tượng nêu trên để đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại