Bắt nhóm đánh bạc 50-100 triệu đồng/ván trong biệt thự

Ngọc Giang |

Lực thường thuê biệt thự với giá từ 5- 6 triệu đồng/ngày rồi thông báo địa điểm cho các con bạc đến sát phạt.

Ngày  7-11, cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tạm giữ Phạm Văn Lực (SN 1974), Lê Hữu Toán (SN 1983), Nguyễn Ngọc Linh (SN 1985), cùng tạm trú tại TP Vũng Tàu; Nguyễn Thanh Lan (SN 1979), ngụ huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, để điều tra về hành vi đánh bạc.

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 5-11,  Phòng CSĐT công an tỉnh kết hợp với Công an TP Vũng Tàu khám xét căn biệt thự trên đường Phan Đình Phùng (TP Vũng Tàu), bắt quả tang 36 đối tượng đánh bạc theo hình thức xóc đĩa.

Cơ quan điều tra đã tịch thu tang vật gồm: gần 300 triệu đồng, 12 xe máy cùng nhiều ĐTDĐ. Sới bạc này do Lực tổ chức. Mỗi ván ăn thua từ 50 - 100 triệu đồng. Lực được hưởng 10% số tiền mà người thắng có được.

Tại cơ quan điều tra, Lực khai nhận tổ chức sòng bạc từ tháng 8-2015. Lực thuê biệt thự này với giá 6 triệu đồng/ngày, sau đó điện thông báo cho các con bạc biết địa chỉ và thay đổi địa điểm liên tục để tránh sự theo dõi của cơ quan công an.

Lực thuê Linh để phục vụ ăn uống cho các con bạc. Lan làm nhiệm vụ xóc đĩa, Toán giữ xe và canh cửa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại