Bắt nghi phạm giết bà chủ lò mổ gà

Ngọc Trần |

Sáng 26/5, Phòng CSHS Công an Hà Nội bắt giữ nghi phạm sát hại bà Nguyễn Thị Suốt (SN 1964, ở xã Bình Minh, Thanh Oai), rồi phá két cướp tài sản cùng một xe máy.

Thông tin từ Phòng CSHS - CATP Hà Nội cho biết, cơ quan này đã phối hợp với Công an tỉnh Lạng Sơn, CAP Chi Lăng TP Lạng Sơn và Đồn Biên phòng cửa khẩu Tân Thanh phát hiện, bắt giữ Nguyễn Việt Long, SN 1988, trú tại thông Đìa, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai (Hà Nội) về tội giết người, cướp tài sản.

Trước đó, vào khoảng 2h sáng 23-5, bà Nguyễn Thị Huệ và bà Nguyễn Thị Luyện (cùng SN 1960, ở thôn Chợ) đến nhà bà Nguyễn Thị Suốt (SN 1964, ở thôn Chợ, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai) để thịt gà thuê đã phát hiện nữ chủ nhà tử vong trên chiếc giường đặt ở phòng khách. Khi lại gần hai phụ nữ làm thuê phát hiện bà Suốt bị nhiều nhát đâm vào vùng ngực nên vội vã kêu gọi hàng xóm đến giúp đỡ.

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an xác định chiếc xe máy Honda Ariblade BKS: 29X7-083.18 của nạn nhân đã bị mất. Bên trong nhà, kẻ gian cũng đã phá két sắt lấy toàn bộ tài sản. Tại địa điểm xảy ra sự việc, cảnh sát đã thu giữ một số tang vật, dấu vết nghi liên quan đến hung thủ.

Nguyễn Việt Long tại CQĐT. (Ảnh TPO)
Nguyễn Việt Long tại CQĐT. (Ảnh TPO)

Qua điều tra, vào chiều ngày 25/5 Phòng CSHS - CATP Hà Nội phối hợp với Công an Lạng Sơn bắt giữ Nguyễn Việt Long tại cửa khẩu Tân Thanh; thu trong người đối tượng 18 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, Long khai nhận trước đây là lái xe công nông chở đất và chở gà thuê cho mấy bà bán gà ở chợ trong xóm. Tuy nhiên, vì cần tiền ăn chơi và biết bà Suốt có tiền, lại ở một mình nên Long đã ra tay sát hại.

Hiện Phòng CSHS - CATP Hà Nội đã khởi tố vụ án và ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Việt Long về hành vi giết người, cướp tài sản, tiếp tục hoàn tất hồ sở để xử lý kẻ sát nhân máu lạnh.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại