Bắt 'lang băm' khám bệnh bằng tai nghe điện thoại

vytran |

Với công cụ khám bệnh kỳ quái, Tấn phán bệnh, bốc thuốc rồi bán với giá 'cắt cổ'.

'Lang băm' Lê Đình Tấn tại cơ quan công an

Sáng nay (13/3), thượng tá Võ Văn Dương, Trưởng công an huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) cho biết đang tạm giữ Lê Đình Tấn (SN 1946, ngụ huyện Bình Sơn) để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thông tin ban đầu, Tấn tự xưng là võ sư kiêm thầy thuốc y học cổ truyền, hiện có một võ đường với gần 1.000 võ sinh đang theo học.

Ngày 9/3, Tấn đến để khám bệnh cho vợ chồng ông Phạm Văn Thân ở xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ.

Sau khi dùng chiếc tai nghe điện thoại di động, một đầu có gắn một cục cao su hình phễu khám cho vợ chồng ông Thân, Tân kết luận vợ chồng ông bà bị bệnh nặng cần uống thuốc đều đặn.

Nghe vậy vợ chồng ông Thân sợ quá và đồng ý mua 2 thang thuốc cho hai vợ chồng với giá 2,2 triệu đồng. Khi ông 'lang băm' đang nhận tiền thì bị công an bắt quả tang.

Tại cơ quan điều tra, 'thầy' Tấn không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào chứng minh mình là võ sư và là thầy thuốc y học cổ truyền.

Theo Đất Việt

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại