Bắt khẩn cấp 4 quái xế càn quét Thủ đô trong cơn "bão đêm"

Thế Long |

Các đối tượng thường đợi đêm về sẽ nhập vào đoàn đua xe trái phép, với tốc độ kinh hoàng trên một số tuyến phố chính ở Thủ đô.

Ngày 8/5, Phòng CSHS Công an TP Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp 4 đối tượng về tội đua xe trái phép gồm:

Hoàng Mạnh Linh, SN 1995, trú tại 175 Bà Triệu; Đặng Hải Long, SN 1994, trú tại Bạch Mai; Bùi Tuấn Anh, SN 1987, trú tại Đống Đa; Bùi Ngọc Tân, SN 1995, trú tại phường Cầu Dền, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Theo cơ quan điều tra, đêm 7/5, trên một số tuyến phố ở Hà Nội xuất hiện nhóm thanh niên khoảng 30 xe máy các loại chạy đua với nhau, lạng lách đánh võng trên đường.

Các đối tượng điều khiển xe liên tục bấm cỏi inh ỏi, tăng ga đột ngột tạo tiếng ồn động cơ với tốc độ khoảng 90 km/h, gây lên cảnh hỗn loạn làm mất trật tự an ninh, gây nguy hiểm cho người đi đường và nhân dân Thủ đô.

Xác định thời điểm các đối tượng hoạt động, lực lượng cảnh sát của Phòng hình sự Công an Hà Nội tổ chức ra quân truy quét.

Các quái xế tại cơ quan công an
Các "quái xế" tại cơ quan công an

Lãnh đạo đội Phòng chống cướp giật, Phòng CSHS cho hay, các đối tượng sẵn sàng “cắt” mặt lực lượng chức năng. Chúng cũng sẵn sàng buông xe rồi bỏ chạy hoặc chống trả lại lực lượng bất cứ khi nào có cơ hội nhằm thoát thân.

Tại cơ quan công an, các đối tượng trên đều cho biết, chúng thường “mai phục” ở một số địa điểm có các đối tượng khác cũng đua xe. Khi nào bắt được “sóng” có đoàn đua gần đến thì nổ máy và nhập vào đoàn để đua theo và cổ vũ.

Hiện vụ việc đang được Phòng CSHS Công an TP Hà Nội tiếp tục mở rộng, truy bắt những đối tượng có liên quan.

Các "quái xế" tại nhà tạm giữ

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại