Bắt hung thủ cướp và giết 3 mẹ con tại đảo Phú Quốc

trangnguyen |

Hai đối tượng đã sát hại 3 mẹ con nhà hàng xóm để cướp tài sản.

Ngày 6/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 2 đối tượng được xác định là hung thủ gây ra vụ giết người, cướp của chấn động tại Phú Quốc hôm 25/9 vừa qua.

Theo thông tin ban đầu, 2 đối tượng bị bắt giữ là Hồ Hữu Hiếu (33 tuổi) và Lê Thành Nam (49 tuổi), cùng ngụ tại huyện Phú Quốc, trong đó Nam là hàng xóm của gia đình nạn nhân.

Lê Thành Nam đã ấp ủ ý định cướp tài sản tại nhà chị Nguyễn Thị Phi (32 tuổi, ngụ tại xã Gành Dầu, Phú Quốc) từ lâu nên tìm Hiếu để bàn bạc kế hoạch.

bat-hung-thu-cuop-va-giet-3-me-con-tai-dao-phu-quoc

Căn nhà nơi xảy ra vụ cướp

Ngày 24/9, Nam tới nhà bố đẻ chị Phi đánh bài để khảo sát trước.

Khoảng 2h sáng 25/9, tranh thủ lúc chồng chị Phi đi vắng, cả 2 lẻn vào nhà chị Phi để thực hiệp vụ cướp. Trước khi đi Hiếu chuẩn bị sẵn 1 thanh gỗ, 1 dao Thái Lan.

Khi đột nhập vào nhà, Hiếu lấy dao cắt màn định giật vàng thì bị phát hiện nên dùng thanh gỗ đánh liên tiếp vào người chị Phi, bất tỉnh.

2 con trai chị Phi là Nguyễn Chí Cường (9 tuổi) và Nguyễn Chí Đại (6 tuổi) nghe thấy động, tỉnh dậy kêu cứu liền bị đánh liên tiếp vào đầu. Cháu Cường tử vong ngay sau đó do chấn thương sọ não, cháu Đại bị hôn mê.

2 tên cướp đã lục soát lấy đi toàn bộ nữ trang gồm dây chuyền, lắc, nhẫn... với tổng cộng khoảng 4 lượng vàng.

Do vụ việc xảy ra trong đêm nên không ai hay biết. Đến khoảng 5h sáng cùng ngày, khi chị Phi tỉnh lại mới gọi điện cho người thân cầu cứu.

Ngay sau khi nhận được tin, Công an tỉnh Kiên Giang đã thành lập Ban chuyên án phối hợp cùng Cục CSHS, Bộ Công an truy lùng, tìm ra thủ phạm.

bat-hung-thu-cuop-va-giet-3-me-con-tai-dao-phu-quoc

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại