Bắt giam tài xế ngủ gật làm xe khách chở 33 người lật ngửa

Ngọc Tú |

Khai với cơ quan điều tra, tài xế Cảnh thừa nhận do mình ngủ gật nên đã làm chiếc xe khách lật xuống ruộng, làm 1 người thiệt mạng.

Ngày 5/12, Thượng tá Trần Đình Thông - Phó trưởng CAH Nghi Lộc, Nghệ An cho biết tài xế Nguyễn Văn Cảnh (30 tuổi, Thanh Hóa) đã bị bắt để điều tra hành vi vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Theo điều tra, sáng sớm 29/11, tài xế Cảnh điều khiển chiếc xe khách mang BKS: 12LD-0056 chở 33 người đi đám cưới từ Lạng Sơn vào huyện Đô Lương (Nghệ An).

Hiện trường vụ lật xe khách đi đám cưới kinh hoàng.
Hiện trường vụ lật xe khách đi đám cưới kinh hoàng.

Khi đang đi trên đường tránh TP Vinh, tài xế Cảnh ngủ gật khiến chiếc xe mất lái lao sang trái đường, đâm gãy cọc tiêu.

Chiếc xe tiếp tục trượt thêm 30m và lật ngửa dưới ruộng bùn bên đường. Vụ tai nạn kinh hoàng khiến một người tử vong và hơn 20 người khác bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, tài xế Cảnh bị thương ở cánh tay và đã đến cơ quan công an để trình diện. Tài xế khai nhận do mình ngủ gật nên khiến xe lật, không bị va chạm với phương tiện nào khác.

Sau vụ tai nạn này, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An cũng đã tiến hành lập hội đồng khám nghiệm hiện trường và chiếc xe.

Kết luận ban đầu cho thấy, chiếc xe khách không va chạm chướng ngại vật và phương tiện khác trước khi mất lái, xe không bị lỗi kỹ thuật.

Tài xế Cảnh khai với cơ quan điều tra do mình ngủ gật dẫn đến chiếc xe mất lái và lật xuống ruộng.
Tài xế Cảnh khai với cơ quan điều tra do mình ngủ gật dẫn đến chiếc xe mất lái và lật xuống ruộng.

Liên quan đến vụ việc trên, hiện UBND tỉnh Lạng Sơn đã cho dừng hoạt động toàn bộ các phương tiện kinh doanh vận tải của Công ty liên doanh vận tải Sơn Đức - đơn vị chủ quán chiếc xe gặp nạn, kể từ ngày 1/12 để thanh kiểm tra hoạt động của công ty.

Sau nhiều ngày điều trị, hiện các nạn nhân trong vụ lật xe khách đã được xuất viện về nhà.

Sau nhiều ngày điều trị, hiện các nạn nhân trong vụ lật xe khách đã được xuất viện.

Theo ông Phạm Văn Long - Phó giám đốc Bệnh viện 115 Nghệ An, có 21 nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu và điều trị. 1 số người bị gãy tay và chấn thương ở cột sống, mặt, chân.

Đến ngày 5/12, toàn bộ các nạn nhân đã được xuất viện trở về nhà.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại