Bắt được hung thủ vụ đâm xe ôm nhờ phút hồi tỉnh của nạn nhân

Đức Nguyên |

Tối 15/11, trên con đường vắng thuộc huyện Thái Thụy, người dân phát hiện một người đàn ông lết tới kêu cứu trong tình trạng chân bị gãy, phía sau lưng cắm con dao.

Nhanh chóng bắt được hung thủ gây án

Theo thông tin chúng tôi đã đăng tải trước đó, tối 15/11, trên con đường vắng thuộc huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, người dân phát hiện một người đàn ông lết kêu cứu trong tình trạng chân bị gãy, phía sau lưng là con dao cắm lút cán, máu ướt đẫm cả tấm lưng.

Cạnh hiện trường có chiếc xe máy bị đổ. Người đàn ông này sau đó được dân làng phát hiện đưa đi cấp cứu và vụ việc nhanh chóng được báo cho cơ quan chức năng.

Công an huyện Thái Thụy đã nhanh chóng triển khai lực lượng, xác định nạn nhân là ông Vũ Văn Quạt (59 tuổi), hành nghề lái xe ôm ở địa phương.

Trong phút hồi tỉnh tại trạm xá xã, nạn nhân đã cung cấp một tin rất quan trọng: Tối 15/11 có cậu bé hàng xóm đến thuê nạn nhân chở tới xã Thụy Quang. Dọc đường, cậu thiếu niên bảo ông dừng lại để vào nhà bạn lấy đồ, sau đó yêu cầu đi lòng vòng.

Đến đoạn đường tối, thiếu niên này rút dao đâm vào lưng nạn nhân. Bị đâm từ phía sau nên ông Quát giật mình, buông tay lái khiến cả hai ngã xuống đường. Nạn nhân đã bị gãy chân do bị ngã xe máy.

Nghi can số một ngay lập tức được xác định là thiếu niên 16 tuổi, trú cùng xã Thụy Quỳnh với nạn nhân, song hiện đối tượng không có mặt tại nhà từ khi xảy ra vụ việc.

Theo thông tin mới nhất, đến 12h ngày 23/11, Công an huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình đã phối hợp với Công an xã Thụy Quỳnh bắt Lê Quang Đạt (SN 2000), trú tại thôn Kha Lý, xã Thụy Quỳnh, huyện Thái Thụy, đây chính là nghi phạm của vụ án.

Đối tượng Lê Quang Đạt bị lực lượng Công an bắt giữ khi đang có ý định bỏ trốn khỏi nơi cư trú.


Đối tượng Lê Quang Đạt tại cơ quan công an. Ảnh: CAND.

Đối tượng Lê Quang Đạt tại cơ quan công an. Ảnh: CAND.

Tính mạng nạn nhân vẫn rất nguy kịch

Trong một diễn biến khác, trưa 16/11, vợ ông Quạt cho biết chồng mình được phẫu thuật tại Bệnh viện tỉnh. Gia đình nghi can đã tới bệnh viện thăm hỏi, nhận trách nhiệm lo chi phí chữa trị, đưa trước 10 triệu đồng.

Trước đó nạn nhân đã được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức do tình trạng bệnh tình xấu đi nhanh chóng.

Ngày 23/11, PGS-TS Nguyễn Hữu Ước, Trưởng Khoa Phẫu thuật tim mạch - lồng ngực thuộc Bệnh viện Việt Đức thông tin trên báo Người lao động:

Sau 1 tuần điều trị tích cực nhưng tính mạng của nạn nhân vẫn rất mong manh do tình trạng suy đa tạng (suy thận, suy gan) phải lọc máu liên tục.

Bệnh nhân được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình đến Bệnh viện Việt Đức lúc 23 giờ 30 phút ngày 15-11 trong tình trạng sốc mất máu với một con dao bầu cắm thẳng từ gáy xuống vùng ngực.

“Dù không kịp bất cứ một xét nghiệm cũng như chụp chiếu nhưng với kinh nghiệm cấp cứu, chúng tôi tiên lượng con dao có thể cắm xuyên gáy, vào cột sốt và cắm thẳng vào động mạch chủ.

Đây là vị trí quan trọng và cũng là động mạch lớn nhất cơ thể, xuất phát từ tim và đi qua giữa ngực - bụng để dẫn máu đến các tạng và toàn bộ cơ thể. Chính vì thế, việc phẫu thuật cho bệnh nhân vô cùng khó khăn.

Bệnh nhân lập tức được hỗ trợ tuần hoàn ngoài cơ thể bằng máy tim phổi nhân tạo để ngưng tim trong thời gian dài mà không làm tổn thương não.


Nạn nhân vẫn đang trong tình trạng rất nguy kịch. Ảnh: Người lao động.

Nạn nhân vẫn đang trong tình trạng rất nguy kịch. Ảnh: Người lao động.

Trong khi đó, với con dao cắm sâu ở vùng gáy, bệnh nhân không thể nằm trên bàn mổ như những trường hợp khác vì thế các bác sĩ đã phải đặt đầu bệnh nhân lên một chiếc bàn khác và để khoảng trống vùng cổ với con dao” - PGS Ước nói.

Bác sĩ Ước cho biết dù được phẫu thuật cứu sống bệnh nhân tại thời điểm nhập viện nhưng cho đến nay, tiên lượng sức khỏe bệnh nhân vẫn rất xấu.

Ngoài vết thương do dao đâm thấu nhiều bộ phận cơ thể khiến bệnh nhân mất hơn 10 lít máu, bệnh nhân này còn bị gãy xương cẳng chân.

Hiện chi phí điều trị cho bệnh nhân này đã lên tới hàng chục triệu đồng, trong khi bệnh nhân lại không có bảo hiểm y tế.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thái Thuỵ đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án, sớm đưa hung thủ ra trước vành móng ngựa.

Đồng thời mọi người cũng đang làm nhiều cách để giúp đỡ gia đình nạn nhân, cầu mong cho nạn nhân sớm qua khỏi cơn nguy kịch.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại