Bắt cóc dọa giết người nhằm chiếm đoạt tài sản

Ngọc Trần |

(Soha.vn) - Sau khi ép Tú lên xe, đối tượng liên tục gọi điện yêu cầu gia đình phải trả 400 triệu đồng cả gốc lẫn lãi nếu không sẽ giết Tú.

Hồi 21h ngày 9-12-2012, CA huyện Chương Mỹ nhận được đơn trình báo của gia đình ông Nguyễn Văn Thắng (SN 1953, ở tổ 5, khu Chiến Thắng, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ) về việc: Khoảng 18h50 ngày 7-12, anh Nguyễn Văn Tú (SN 1988, là con trai ông Thắng) cùng bạn gái Trần Thị Thu Trang (là sinh viên trường Đại học Thăng Long) về gia đình ở tổ 5, khu Chiến Thắng (ở thị trấn Xuân Mai) để ăn cưới.

Khi đến quán của gia đình Phạm Hùng Mạnh ở cùng khu, lúc này có 1 xe taxi chở 3 thanh niên trong đó có đối tượng tên là Nam, quê ở Thái Bình xuống xe ép Tú lên xe.

Ảnh minh họa

Khi có được “con mồi” trong tay trong hai ngày 8, 9-12, đối tượng Nam liên tục gọi điện thoại yêu cầu gia đình phải trả 400 triệu đồng cả gốc lẫn lãi mà Tú nợ Nam, nếu không chúng sẽ giết Tú.

Nhận được đơn trình báo, phòng CSHS CATP phối hợp CA huyện Chương Mỹ đã vào cuộc điều tra vụ bắt cóc chiếm đoạt tài sản.

Đến ngày 12-12, đã tạm giữ hình sự 5 đối tượng, gồm: Nguyễn Hoài Nam (SN 1985, ở phố Nguyễn Công Trứ, thị trấn Tiền Hải, Thái Bình); Nguyễn Văn Dũng (SN 1985, ở An Đồng, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình); Nguyễn Minh Quân (SN 1985, ở Quỳnh Phụ, Thái Bình); Nguyễn Thị Đức (SN 1976, ở Trần Quý Kiên, quận Cầu Giấy, Thái Bình) và Đỗ Xuân Sơn (SN 1990, ở Tam Hợp, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc).

Hiện tại thì Tú đã được gia đình đưa về nhà, tình trạng sức khỏe bình thường.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng hoàn thiện hồ sơ để xử lý đúng pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại