Bắt cóc bé trai để tống tiền 3 triệu đồng

Chiều 22/1, đội Cảnh sát hình sự Công an quận 12, TP.HCM cho biết các trinh sát hình sự của đơn vị này vừa bắt giữ đối tượng có hành vi bắt cóc trẻ em với mục đích tống tiền.

Trước đó, vào chiều 13/1 Công an phường Tân Sơn Nhất, quận 12 nhận được trình báo của chị T.T.M.K (SN 1990, ngụ tại địa phương) về việc đứa con 4 tuổi của chị là B.N.N.A bị bắt cóc khi đang chơi trước nhà. Kẻ bắt cóc gọi điện thoại cho chị K. yêu cầu phải giao 3 triệu đồng nếu muốn cháu A. trở về an toàn.

Lo sợ đối tượng bắt cóc làm hại con mình chị K. tìm cách thương lượng đồng thời trình báo công an địa phương.

Kẻ bắt cóc ra yêu sách chị K. phải mang tiền đến tại khách sạn M.A, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh sẽ có người nhận. Vào khoảng 21h đêm chị K. mang tiền đến điểm hẹn chuộc lại con. Lúc này các trinh sát Công an quận 12 đã tổ chức mai phục. Khi nam thanh niên xuất hiện nhận tiền từ chị K, các trinh sát lập tức ập tới bắt giữ, giải cứu an toàn cho cháu bé.

Tại cơ quan điều tra đối tượng khai báo tên là Quách Văn Lợi (SN 1980, ngụ tỉnh Bạc Liêu, tạm trú quận 12) và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Công an quận 12 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Lợi  để xử lý về hành vi “bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại