Bắt cán bộ huyện dám nhận 630 triệu đồng tiền "cảm ơn" của dân

Ngọc Tú |

Khi được giao nhiệm vụ lập hồ sơ tiền đền bù đất chênh lệch, Khánh lừa người dân là sẽ “lo lót” cho họ tiếp tục được hưởng tiền đền bù và lấy 630 triệu đồng “cảm ơn” từ người dân.

Cơ quan điều tra - Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vừa cho biết đã tiến hành khởi tố và bắt tạm giam đối tượng Lê Quốc Khánh (SN 1973, trú tại khối 11, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân), là cán bộ Hội đồng bồi thường, GPMB huyện Nghi Xuân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, khoảng năm 2010, UBND huyện Nghi Xuân tiến hành bồi thường đợt 2 cho các hộ dân ở xã Cổ Đạm bị chịu ảnh hưởng bởi dự án làm sân Golf Xuân Thành. Lúc này, Khánh được giao nhiệm vụ lập hồ sơ tính toán việc hỗ trợ tiền chênh lệch giữa Quyết định 33/QĐ- UBND ngày 18/7/2006 và Quyết định 07/QĐ-UBND ngày 16/3/2010 của UBND tỉnh cho các hộ dân chịu ảnh hưởng ở xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân.

Công an đọc lệnh bắt Lê Quốc Khánh tại nhà riêng để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Công an đọc lệnh bắt Lê Quốc Khánh tại nhà riêng để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tuy nhiên, thay vì việc phải thông báo cho chính quyền địa phương và các hộ dân về những chủ trương chính sách mà người dân được hưởng thì Khánh lại đến từng nhà hứa sẽ “lo lót” để họ tiếp tục được nhận tiền đền bù đợt 2 (Thực chất số tiền này người dân đương nhiên được hưởng theo quyết định đền bù của UBND tỉnh).

Sau khi được nhận tiền đền bù đợt 2, nghĩ rằng Khánh đã “chạy chọt” nên người dân đã đưa cho Khánh tổng số tiền 630 triệu đồng để "cảm ơn".

Sau đó không lâu, phát hiện ra việc Lê Quốc Khánh lợi dụng những chính sách của tỉnh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhiều hộ dân Cổ Đạm đã tố cáo lên các cơ quan chức năng. Tiến hành điều tra làm rõ, cảnh sát đã tiến hành bắt giữ Khánh để tiếp tục điều tra về hành vi lừa đảo trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại