Bắt 2 nghi can đánh, giẫm đạp đến chết thiếu nữ

C. Nguyên |

Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt 2 nghi can người dân tộc, đã đánh và giẫm đạp đến chết một thiếu nữ trên đường, đêm 1-1.

Chiều 5-1, đại tá Nguyễn Hữu Lộc, Trưởng Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Nông, cho biết cơ quan này đã tiến hành bắt khẩn cấp đối với Y Thuận Ya (SN 1991) và Y Soen Ya (SN 1996), cùng ngụ bon U1, thị trấn Ea T'linh, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông để điều tra hành vi đánh 2 thiếu nữ dẫn đến làm 1 người tử vong.

Hiện trường nơi chị Linh bị đánh tử vong
Hiện trường nơi chị Linh bị đánh tử vong

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, đêm 1-1, sau khi cùng nhóm bạn dự sinh nhật tại một quán nhậu trên địa bàn thị trấn Ea T'ling, chị Đỗ Thị Thùy Linh (SN 1995, ngụ thị trấn Ea T'ling) cùng em Lê Thị Phượng (SN 1999, ngụ xã Nam Dong, huyện Cư Jút) ra về cùng nhau.

Khi đến đoạn trước số nhà 36 đường Nơ Trang Lơng (thị trấn Ea T'ling) chị Linh và em Phượng bị Y Thuận Ya và Y Soen Ya chặn lại trêu ghẹo.

Thấy vậy, 2 thiếu nữ bỏ chạy thì bị 2 tên này đuổi theo, lao vào đấm, giẫm đạp lên người cho đến khi cả 2 người nằm bất động.

Ngay sau đó, Linh và Phượng được người dân đưa vào nhà sơ cứu rồi chuyển lên Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Jút. Do bị thương quá nặng, Linh được chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk và tử vong vào khoảng 3 giờ sáng 2-1.

Sau khi gây án, Y Thuận Ya và Y Soen Ya đã bỏ trốn, đếm rạng sáng 4-1, bị lực lượng công an bắt giữ khi đang lẩn trốn trên địa bàn xã Quảng Sơn, huyện Đắk G'long, tỉnh Đắk Nông.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại