Bắt 1 đối tượng liên quan vụ 2 nữ sinh viên bị tạt axit ở Sài Gòn

Minh Toàn |

Liên quan đến vụ việc 2 nữ sinh viên bị tạt axit giữa đường phố Sài Gòn, cơ quan công an cho biết đã tạm giữ hình sự 1 đối tượng.

Ngày 31/3, trao đổi với PV, đại tá Trà Văn Lào - Trưởng Công an Q.Gò Vấp, TP.HCM, cho biết đang mở rộng điều tra vụ án tấn công bằng axit xảy ra trên địa bàn.

Theo nguồn tin riêng của pv, một nam thanh niên đang bị tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ động cơ gây ra vụ việc tạt axit nữ sinh viên Hoàng Tăng Thị Thu Hương (20 tuổi, ngụ Đắk Lắk, sinh viên Trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật Miền Nam) khiến chị bị thương nặng ở vùng mặt.

Trước đó, lúc 10h30 ngày 30/03, Hương cùng người bạn của mình là Trần Nguyễn Ái Duyên (21 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận) tan giờ học.


Hiện trường vụ việc.

Hiện trường vụ việc.

Cả 2 đèo nhau trên xe gắn máy mang BKS: 86... do Hương cầm lái, lưu thông trên đường Quang Trung hướng ngã 5 quận Gò Vấp về nhà trọ ở quận 12, TP.HCM.

Khi còn cách cầu Chợ Cầu khoảng 100m thì có hai thanh chạy trên xe gắn máy hiệu Exciter cùng chiều bám theo hai nữ sinh viên.

Bất ngờ, hai thanh niên vượt lên tạt nguyên ca chất lỏng chứa axit vào nữ sinh Hương.

Vì bất ngờ không kịp né tránh nên cả 2 bị dính axit, té ngã xuống giữa đường. Nữ sinh Hương bị axit dính vào mặt, tóc, quần áo. Duyên ngồi sau cũng bị ở cánh tay.

Từ trang phục của cô gái như mũ bảo hiểm, áo chống nắng, găng tay, túi xách được lột bỏ, nhiều nơi cháy xém như bị đốt.

Hai thanh niên nhanh chóng rồ ga bỏ trốn khỏi hiện trường, bỏ mặc 2 nạn nhân kêu la thảm thiết trên đường.

Hai nữ sinh nhanh chóng chạy vào nhà dân gần đó cầu cứu. Cả 2 được người dân dùng nước, sơ cứu ngay tại chỗ.

Người thân túc trực bên nạn nhân.
Người thân túc trực bên nạn nhân.

Nữ sinh Hương do trực tiếp là người cầm lái, bị tạt chính diện nên bị nhiều thương tích ở vùng mặt.

Hai nạn nhân nhanh chóng được chuyển vào bệnh viện Quận 12, vì vết bỏng quá nặng nên bệnh viện đã chuyển hai nữ sinh viên qua bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị và theo dõi.

Người bạn đi cùng Hương là nữ sinh Duyên cũng là người ở chung phòng trọ.

Trước lúc xảy ra vụ việc trên thì nhiều lần Hương nhận lời đe dọa trên mạng xã hội facebook với 1 người bạn từng ở chung phòng trọ.

Sau khi người bạn này chuyển đi thì cả 2 lên facbook nói chuyện rồi người đó cũng từng hăm dọa Hương.

Nữ sinh này cũng kể rằng cách đây khoảng 2 tuần, hai nữ sinh trên đường đi về nhà đã bị 2 thanh niên bám theo và đạp ngã xe ngay giữa đường.

Nghĩ là 2 thanh niên đó trêu chọc nên các nữ sinh không để ý tới. Đến khi sự việc đáng tiếc ngày hôm nay xảy đến thì mới nhớ lại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại