Bạn tình đồng tính giết nam ca sĩ không ngoái nhìn vợ con

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Nhận án 20 năm tù vì giết bạn tình đồng tính, Đạt tra tay vào còng rồi lạnh lùng bước đi mà không một lần ngoảnh mặt lại nhìn vợ và các con phía sau.

Sáng 18/4/2014, TAND TP.HCM đã xét xử lưu động vụ án người đồng tính đâm chết ca sĩ Nhật Sơn tại khuôn viên UBND xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn. Kết thúc buổi xét xử, bị cáo Hà Hồng Đạt (sinh năm 1976, quê Cà Mau, trú huyện Hóc Môn) bị tuyên 20 năm tù về “giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 4/2012, Đạt quen biết, sau đó bỏ vợ con và chuyển ra chung sống với nam ca sĩ Vũ Minh Sơn (tên hay gọi Nhật Sơn, sinh năm 1981, ngụ TP.HCM). Quá trình chung sống giữa hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn vì ghen tuông.

Sau khi nghe tòa tuyên án 20 năm tù bị cáo Đạt tra tay vào còng rồi lạnh lùng bước đi mà không một lần ngoảnh mặt lại nhìn vợ con.

Bị cáo tại phiên xử lưu động sáng nay

Rạng sáng ngày 14/9/2013, Đạt đi uống rượu về thì bị Sơn la mắng vì nghi ngờ bạn tình đi chơi với người khác. Hai bên xảy ra cãi vã dẫn đến ẩu đả, Sơn chạy xuống bếp lấy con dao lên đặt trên bàn thách thức “Mày ngon thì giết tao đi”.

Thấy Đạt không nói không rằng mà ra thềm hút thuốc, Sơn chạy ra xô ngã bạn tình. Trong lúc hai bên đánh nhau Sơn la lên kêu hàng xóm báo công an, Đạt bực tức đi vào nhà lấy con dao mà bạn tình để trên bàn trước đó chạy ra dọa và kéo Sơn vào phòng.

Sơn không chịu vào, hai bên lời qua tiếng lại, Đạt cầm dao đâm liên tiếp 3 nhát vào người bạn tình. Thấy Sơn kêu lên và ra nhiều máu, Đạt ném dao rồi lấy xe đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Vết thương quá nặng nên nam ca sĩ Nhật Sơn đã tử vong, Đạt đến công an đầu thú.

Người dân xã xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn đến theo dõi phiên tòa xét xử.
Người dân xã xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn đến theo dõi phiên tòa xét xử.

Tại phiên tòa sáng nay, bị cáo Đạt cho rằng chỉ cầm dao dọa chứ không chủ đích giết người. Lý giải điều này bị cáo Đạt trình bày do thời điểm xảy ra vụ án bị cáo đã uống rượu và không giữ được bình tĩnh. Hơn nữa nguyên nhân dẫn đến sự nóng nảy của bị cáo là do trong quá trình chung sống Sơn hay ghen bóng gió. Dù đã nhiều lần giải thích nhưng người tình vẫn không thay đổi mà còn nói bị cáo đi với người khác.

HĐXX nhận định hành vi của Đạt là côn đồ, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong tình cảm mà dùng dao tước đoạt mạng sống của nạn nhân nên TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo 20 năm tù về tội “giết người”.

Từ khi được dẫn giải đến tòa cho đến khi phiên tòa kết thúc, mặt bị cáo Đạt không hề biểu lộ cảm xúc. Tòa tuyên án xong, Đạt tra tay vào còng rồi lạnh lùng bước đi mà không một lần ngoảnh mặt lại nhìn vợ và con ở phía sau.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại