Bán bạn gái sang Trung Quốc với giá 6 triệu đồng

Hoàng Hải |

Vì tin lời của bạn trai nói sang Trung Quốc để mua sắm đồ, chị Bế Thị N đã đi theo mà không hề biết rằng mình đã bị lừa bán.

Ngày 20/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Trần Văn Giang (SN 1992, trú ở xã Mông Sơn, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) để điều tra, làm rõ về hành vi “mua bán người”.

Trước đó, ngày 17/12, Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận đơn tố cáo của chị Bế Thị N (SN 1994, ở xã Bính Xá, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn) về việc bị Trần Văn Giang lừa bán sang Trung Quốc.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Lạng Sơn xác định đầu năm 2013, Giang lấy tên giả là Tuấn Anh, nhắn tin qua điện thoại làm quen với chị N.

Một thời gian sau, Giang đã bàn bạc với một đối tượng người Hải Phòng lừa bán chị N. sang Trung Quốc để lấy tiền tiêu xài.

Thực hiện kế hoạch bán người sang Trung Quốc, Giang và đồng bọn rủ chị N. đi Móng Cái, Quảng Ninh mua sắm đồ.

Vì không hay biết nên chị N. đã đi theo và bị bán sang Trung Quốc. Sau khi thành công, Giang được chia 6 triệu đồng.

Gần 2 năm bị lừa bán sang Trung Quốc, chị N. được giải cứu, trở về làm đơn tố giác hành vi phạm tội của các đối tượng.

Hiện, cơ quan Công an đang tiếp tục truy bắt đối tượng còn lại trong vụ án.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại