Bắc Ninh: Cán bộ tỉnh bị "cẩu tặc" bắn chết

trangnguyen |

Bị đuổi gần kịp, tên ‘cẩu tặc’ bất ngờ rút súng trong người, liên tiếp nã đạn vào người anh Hiếu.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 6h20’ sáng 23/10 tại khu đô thị An Huy, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Nạn nhân là anh Nguyễn Trung Hiếu (SN 1982, cán bộ Văn phòng UBND tỉnh Bắc Ninh).

Vào thời điểm trên anh Hiếu dắt chó ra trước cổng rồi quay vào nhà. Được một lúc, anh nghe thấy tiếng chó kêu. Chạy ra, anh Hiếu phát hiện một người đi xe máy đang câu chó của mình.

bac-ninh-can-bo-tinh-bi-cau-tac-ban-chet
Cơ quan chức năng đang điều tra cái chết của anh Hiếu

Phát hiện thấy "cẩu tặc" đang câu trộm chó, anh Hiếu hô hoán đuổi theo liền bị người này rút súng bắn vào ngực, tử vong.

Theo anh Nguyễn Văn Bàng (sống tại khu đô thị An Huy), lúc này tôi đang đứng trước cửa nhà thì giật mình nghe thấy tiếng súng nổ chát chúa.Hoảng hốt chạy sang, anh Bàng phát hiện anh Hiếu đã nằm bất tỉnh dưới vũng máu với vết đạn xuyên qua ngực.

Mặc dù được đi cấp cứu kịp thời nhưng do vết thương quá nặng, anh Hiếu tử vong ngay sau đó.

Sau khi sự việc xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, khẩn trương điều tra, truy bắt nghi phạm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại