Ba mẹ con góa phụ trẻ bị người tình thiêu sống

trangnguyen |

Chồng mất, chị Võ Thị Thùy Linh (SN 1982, Cái Bè, Tiền Giang) sống chung với Tuấn Em, nhưng không hợp nên đã chia tay.

Bị từ chối, Phạm Tuấn Em (32 tuổi, Hậu Giang) định tự tử. Thấy thế, chị Linh quyết định cắt đứt mối quan hệ với Tuấn Em và không cho hắn sống chung nữa.

20h ngày 19/6/2012, đang nằm ngủ thì người tình lao vào đổ xăng lên 3 mẹ con rồi châm lửa đốt. Chị kêu cứu người anh trai nhưng chỉ kịp ẵm cháu gái lớn còn cháu bé thì bị ngọn lửa thiêu cháy.

Dù đã được cấp cứu kịp thời nhưng cháu bé vẫn bị phỏng toàn thân đến 80% còn chị Linh bỏng đến 95% cơ thể. Đến 8h ngày 21/6, chị Linh qua đời.

Người thân bên quan tài chị Linh

Sáng hôm sau, mọi người phát hiện thi thể hung thủ bị cháy khét trong một khu vườn hoang phía bên kia sông, cách hiện trường vụ án hơn 300m.

Mọi người dự đoán do chịu không nổi sức nóng của lửa, hắn đã lội qua sông này hòng mong được tiếp tục sống nhưng do vết phỏng quá nặng nên tử vong.

Con gái lớn của chị Linh hiện nằm điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (Tp HCM), đã tỉnh lại và có thể nói chuyện bình thường nhưng toàn thân đã bị tuột hết da thịt.

Theo PLVN

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại