Ba đối tượng 'chém nhau như phim giữa ban ngày' ra đầu thú

VẠN AN |

Chiều 14-10, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết ba đối tượng liên quan đến vụ chém trọng thương hai người ở hẻm 141 Trần Hưng Đạo, TP Huế (chiều tối 27-9) đã ra đầu thú.

Các đối tượng ra đầu thú gồm: Nguyễn Đình Hiền (30 tuổi), Nguyễn Đình Đệ (27 tuổi)  cùng trú 13B Phủ Thọ Xuân, phường Phú Cát, TP Huế và Nguyễn Văn Sinh (24 tuổi ) trú tại đường Bạch Đằng, TP Huế.

Trước đó, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã bắt giữ Nguyễn Đình Tá (25 tuổi) trú tại 13B Phủ Thọ Xuân, phường Phú Cát, TP Huế khi Tá đang điều trị tại một bệnh viện ở Đà Nẵng.


Hiện trường vụ hỗn chiến hôm 27-9.

Hiện trường vụ hỗn chiến hôm 27-9.

Trước đó, khoảng 14 giờ 30 chiều 27-9, tại hẻm 141 Trần Hưng Đạo, TP Huế xảy ra vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên.

Hậu quả, Trần Ngọc Tuấn (43 tuổi) và Trần Ngọc Linh (25 tuổi) bị chém trọng thương phải đi cấp cứu tại BV Trung ương Huế.

Vụ việc đã gây hoang mang trong dư luận ở TP Huế khi các đối tượng hỗn chiến với nhau như phim giữa ban ngày.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã vào cuộc điều tra và xác định được danh tính các đối tượng.

Ngay sau đó, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã bắt giữ được Nguyễn Đình Tá ở Đà Nẵng khi Tá đang điều trị vết thương sau vụ hỗn chiến.

Chiều 14-10, Nguyễn Đình Hiền, Nguyễn Đình Đệ, Nguyễn Văn Sinh đã đến cơ quan công an đầu thú sau thời gian lẩn trốn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại