Ập vào nhà nghỉ bắt ổ buôn ma túy đá gần nửa tỉ đồng

Ngọc Tú |

Ập vào phòng nhà nghỉ, cảnh sát bắt quả tang 3 đối tượng đang phân chia đóng gói hơn 1kg ma túy đá trị giá gần 400 triệu đồng.

Chiều tối 24/3, trung tá Phan Ngọc Thanh - Phó trưởng Công an huyện Hưng Nguyên, Nghệ An, cho biết, cơ quan này vừa triệt phá 1 ổ nhóm tàng trữ, buôn bán trái phép chất ma túy liên tỉnh, thu giữ 1,2kg ma túy đá cùng hơn 400 triệu đồng tiền mặt.

Trước đó, sau 1 thời gian điều tra theo dõi, Công an huyện Hưng Nguyên đã lập chuyên án 315M để đấu tranh xoá các tụ điểm ma túy trên địa bàn.

Ngày 19/3, sau thời gian theo dõi, các trinh sát đã bắt quả tang 3 đối tượng Đặng Đình Hiệu (36 tuổi); Trần Văn Thắng (51 tuổi, trú xã Hưng Lĩnh) và Ngô Xuân Công (55 tuổi, ở xã Hưng Long, huyên Hưng Nguyên) về hành vi buôn bán trái phép chất ma túy.

Tang vật cảnh sát thu giữ được là 1,2kg ma túy đá cùng 420 triệu đồng tiền mặt.
Tang vật cảnh sát thu giữ được là 1,2kg ma túy đá cùng 420 triệu đồng tiền mặt.

Khám xét nơi ở của Thắng, cảnh sát thu giữ 2 cân điện tử, 395 triệu đồng tiền mặt và 1 số tài liệu liên quan khác.

Từ lời khai của các đối tượng, các chiến sĩ Công an huyện Hưng Nguyên lập tức được điều động ra các tỉnh phía Bắc để theo dõi đường dây mua bán ma túy.

Tối 22/3, khoảng 10 chiến sĩ cảnh sát đã đột nhập một nhà nghỉ trên địa bàn huyện Duy Tiên (Hà Nam) bắt quả tang 3 đối tượng Nguyễn Văn Tiềm (38 tuổi), Nguyễn Việt Hùng (25 tuổi) và Cao Thị Tuyết Nhung (22 tuổi) đang phân chia, đóng gói ma túy đá.

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ tang vật là 1 kg ma túy đá, cùng 15 triệu đồng tiền mặt và nhiều vật chứng liên quan khác.

Các đối tượng trong vụ án tại cơ quan công an.
Các đối tượng trong vụ án tại cơ quan công an.

Đấu tranh tại chỗ, các đối tượng đã cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội và khai, số ma túy đá trên được mua ở Lạng Sơn với giá 380 triệu đồng. Họ đang phân chia để chuẩn bị lên T.p Phủ Lý bán với giá 440 triệu đồng, nhưng chưa trót lọt thì bị bắt giữ.

Trong đường dây ma túy liên tỉnh này, đối tượng Tiềm được xác định là mắt xích quan trọng. Nhung và Hùng là đệ tử xách “hàng” cho Tiềm. Cả ba đều nghiện ma túy đá nặng.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại