Án mạng từ "cái nhìn" trong quán Karaoke

Trung tâm giám định pháp y tỉnh kết luận nạn nhân Đỗ Tấn Nam chết do gãy đốt sống cổ và tụ máu màng não.

Sáng 21.2, qua khám nghiệm tử thi Đỗ Tấn Nam (SN 1979, ở KV4, phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn), Trung tâm giám định pháp y tỉnh kết luận nạn nhân chết do gãy đốt sống cổ và tụ máu màng não.

Người gây ra cái chết cho Đỗ Tấn Nam là Võ Kim Băng (SN 1987, ở KV3, phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn) ngay sáng hôm đó đã bị Cơ quan CSĐT CA TP Quy Nhơn bắt khẩn cấp.

Theo tài liệu điều tra ban đầu của CA TP Quy Nhơn, khoảng 20 giờ ngày 20.2, sau khi ăn nhậu, Võ Kim Băng cùng: Nguyễn Văn Vầy (SN 1967, ở KV8, phường Nhơn Bình), Nguyễn Thanh Tâm (SN 1968, ở KV4) và Lê Văn Hữu (SN 1967, ở KV8) phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn rủ nhau hát karaoke tại phòng số 1 của quán Thiên Hoa (ở đường Hùng Vương, thuộc KV5, phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn). Tối đó, khoảng 21 giờ 30, sau khi ăn nhậu, Đỗ Tấn Nam cùng Nguyễn Đức Vinh (SN 1982), Phạm Ngọc Sơn (SN 1985) và Trần Văn Ai (SN 1989) cũng vào quán Thiên Hoa hát karaoke tại phòng số 2.

Vừa trông thấy Võ Kim Băng, nhóm Trần Văn Ai, Đỗ Tấn Nam, Phạm Ngọc Sơn xông vào đánh. Băng chống cự lại, đạp trúng vào người Sơn làm Sơn ngã xuống đường chảy máu đầu. Nguyễn Văn Vầy chạy ra cùng một người khác là Nguyễn Tiến Quân can ngăn không cho hai bên đánh nhau nhưng không được. Võ Kim Băng tiếp tục đuổi đánh Đỗ Tấn Nam, đấm trúng vào mặt làm Nam ngã sấp xuống đường nhựa sát bó vỉa hè. Bỏ Nam nằm đó, Băng tiếp tục đuổi đánh Nguyễn Đức Vinh nhưng được mọi người can ngăn nên dừng lại bỏ đi.Đến 22 giờ 30 phút, cả hai nhóm cùng ra về. Trong lúc những người đi trong nhóm vào quầy tính tiền, Võ Kim Băng ra phía trước quán đứng chờ. Khi nhóm Đỗ Tấn Nam bước ra, thấy Võ Kim Băng đứng nhìn vào quán, Trần Văn Ai đến nói: “Mày làm gì nhìn tao?”. Băng trả lời: “Tôi chờ mấy chú trong đó ra về chứ nhìn ông chi”. Không chờ Băng nói trọn câu, Ai dùng tay đánh trúng vai Băng và bị Băng đánh lại trúng mặt. Trả đòn xong, Băng chạy vào quán nói với Nguyễn Văn Vầy, Nguyễn Thanh Tâm và Lê Văn Hữu: “Cháu bị mấy thằng ngoài kia đánh”. Nói xong Băng chạy ra phía trước quán, Vầy chạy theo sau.

Thấy Đỗ Tấn Nam nằm im, tưởng do bị say nên Nguyễn Đức Vinh, Phạm Ngọc Sơn, Trần Văn Ai gọi xe taxi để đưa về nhà nhưng sau đó phát hiện nạn nhân có dấu hiệu không bình thường nên đã chở đến BVĐK tỉnh cấp cứu. Trên đường đi Đỗ Tấn Nam tắt thở.

Nhận được tin báo, CA phường Nhơn Phú đã triển khai lực lượng bảo vệ hiện trường, nắm tình hình ban đầu, ghi lời khai những người chứng kiến vụ việc và ngay trong đêm hôm đó đã phối hợp cùng các đội nghiệp vụ CA TP Quy Nhơn điều tra nguyên nhân vụ đánh nhau, họ tên 2 nhóm đối tượng, đồng thời đưa những người liên quan về trụ sở để làm rõ, qua đó nhanh chóng xác định đối tượng gây ra cái chết của Đỗ Tấn Nam, ra lệnh bắt khẩn cấp Võ Kim Băng.

CA TP Quy Nhơn đang tiếp tục củng cố hồ sơ để khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Võ Kim Băng về tội cố ý gây thương tích để phục vụ công tác điều tra kết luận vụ án.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại