5 ngày theo chân trinh sát truy bắt hung thủ giết dã man 2 mẹ con

Nguyễn Song |

Trong lúc túng thiếu, Phương nảy sinh ý định giết 2 mẹ con người bạn để cướp tài sản. Sau 5 ngày khẩn trương truy bắt, các trinh sát đã tóm gọn kẻ sát nhân.

Clip hành trình phá án vụ giết 2 dã man mẹ con - Nguồn ANTV

Sáng 12/7/2012, người dân ở ấp Thọ Lộc, xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai phát hiện hai mẹ con chị Lý Thị Phú (48 tuổi) và cháu Trần Thị Mỹ Linh (14 tuổi) nằm chết trên tấm nệm giữa nhà trong khi cửa khóa chặt bên trong.

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an xác định đây là một vụ án mạng dù hiện trường không bị xáo trộn quá nhiều.

Con gái chị Phú, cháu Trần Thị Tâm đang đi học tại T.p Hồ Chí Minh đã cung cấp một thông tin quan trọng là trên bàn trong phòng bếp có một chiếc gạt tàn thuốc lá, một ly nước còn khoảng 1/5.

Thêm thông tin cung cấp từ những người hàng xóm cho hay, hàng ngày chị Phú thường tắt đèn đi ngủ lúc khoảng 20-21 giờ nhưng hôm đó mới 19h đèn đã tắt.

Với những thông tin thu thập được, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội CA tỉnh Đồng Nai nhận định, đây là một vụ án giết người cướp tài sản, ngoài ra cũng không loại trừ án mạng do những mâu thuẫn xã hội hoặc khúc mắc chuyện tình ái.

Sau khi gây án, hung thủ đã lấy đi 2 điện thoại, nhẫn và dây chuyền vàng của mẹ con chị Phú, nhưng xe máy lại không bị mất.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, các mũi trinh sát đã được huy động tối đa, rà soát tất cả các mối quan hệ về nạn nhân, triệu tập hàng chục đối tượng nghi vấn.

Sau khi rà soát, đối tượng Tạ Chung Phương (SN 1994, ngụ xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, từng có tiền án, tiền sự), có quen biết với cháu Mỹ Linh đã nổi bật lên với nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Theo đó, Phương chơi với cháu Mỹ Linh và hay đến nhà nạn nhân cùng thông qua một người bạn tên Q. Đặc biệt sau khi vụ án mạng xảy ra thì Phương lại tìm Q. để trả 500 ngàn tiền nợ và khoe chiếc điện thoại của mình (mà đối tượng lấy của chị Phú).

Công an khám nghiệm hiện trường vụ việc (Ảnh cắt từ clip ANTV)
Công an khám nghiệm hiện trường vụ việc (Ảnh cắt từ clip ANTV)

Xác định được nghi can của vụ án, các trinh sát, cán bộ đã khẩn trương tiếp cận với đối tượng và đến chiều 17/7/2012, Phương bị bắt tại một quán bia ở khu vực thị trấn huyện Trảng Bom.

Tại cơ quan công an, Phương đã phải cúi đầu nhận mình là hung thủ đã giết 2 mẹ con chị Phú. Nguyên nhân của vụ việc do thời gian gần đến nhà cháu Linh chơi, Phương thấy gia đình nạn nhân cũng có tài sản, còn đối tượng thì túng thiếu nên nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản.

Sáng 11/7, Phương đến nhà chị Phú chở Linh đi mua bún về ăn sáng. Ăn xong, chị Phú và Linh đi có việc còn Phương ngồi quán cà phê đối diện chờ 2 mẹ con về.

Tử hình 9X giết 2 mẹ con cướp tài sản

Tạ Chung Phương trước vành móng ngựa (Nguồn: Zing)

Đến khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, Phương gọi Linh ra sau nhà vờ nói chuyện rồi bất ngờ bóp cổ Linh đến chết rồi đi vào nhà dùng dây ăng-ten sát hại chị Phú.

Sau khi giết 2 mạng người, Phương bình tĩnh lục tài sản trong nhà lấy đi 2 ĐTDĐ, lột lấy nhẫn, dây chuyền trên người nạn nhân rồi khóa cửa nhà từ bên trong trước khi bỏ trốn.

Ngày 30/8, TAND Tối cao tại T.p HCM đã xử phúc thẩm và tuyên y án tử hình đối với bị cáo Tạ Chung Phương về 2 tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

---

Đón đọc hàng loạt các vụ án dài kỳ ấn tượng, đặc sắc nhất tại chuyên mục KỲ ÁN

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại