4 quý ông bị bắt quả tang khi đang "vui vẻ" với gái bán dâm

Trang Anhh |

Khi bất ngờ kiểm tra 2 khách sạn, cơ quan chức năng phát hiện 4 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.

Đại tá Phan Văn Chỉnh, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH, cho biết, ngày 31/10, khi đột kích 2 khách sạn Phương Đông và Địa Cầu Xanh đóng trên địa bàn TP.Phan Rang - Tháp Chàm, các trinh sát của PC45 bắt quả tang 4 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.

Các đối tượng bán dâm khai tuổi từ 21 - 22 tuổi, quê ở Đồng Tháp và được sự quản lý của Nguyễn Tấn Tài (SN 1971) và vợ là Tô Thị Kim Loa (SN 1981) cùng ngụ xã Tri Hải (Ninh Hải – Ninh Thuận).

Sau đó, Tài và Loa bị bắt khẩn cấp. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận có nuôi ít nhất 5 gái mại dâm để cung cấp cho các quý ông khi có nhu cầu.

Tài và Loa còn liên kết với Đào Thị Hoa (SN 1963), Lê Văn Thành (SN 1974, cùng là nhân viên quản lý khách sạn ở P.Mỹ Đông, TP.Phan Rang - Tháp Chàm).

Mỗi khi khách mua dâm có nhu cầu sẽ liên hệ với vợ chồng Tài rồi các đối tượng điều gái mại dâm đến các khách sạn đã liên kết để thực hiện hành vi mua bán dâm, với giá từ 500.000 - 1.500.000 đồng/lần.

Sau đó, các đối tượng bán dâm phải trích hoa hồng 50% tiền "đi khách" (từ 250.000 - 750.000 đồng) cho vợ chồng Tài và hai nhân viên quản lý khách sạn Hoa, Thành.

Hôm nay, ngày 7/11, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận đã khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng trong đường dây mại dâm quy mô lớn về hành vi “Môi giới mại dâm”, riêng Hoa còn bị khởi tố thêm hành vi “Chứa mại dâm”.

Trước đó, khoảng 15 giờ chiều 8/10, tổ trinh sát Công an TP HCM phối hợp với Đoàn liên ngành Văn hóa – Xã hội TP HCM (Đoàn 2) bất ngờ đột kích khách sạn N.H trên đường Trần Trọng Cung, phường Tân Đông Thuận, quận 7.

Tại đây, cơ quan chức năng bắt quả tang 3 cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm ở 3 phòng trên lầu 3 của khách sạn.

Từ lời khai của người bán dâm, công an bắt khẩn cấp Nguyễn Ngọc Hương (SN 1974, ngụ quận 10) – một “tú bà” có tiếng ở vùng ven TP HCM.

Làm việc với công an, Hương khai hoạt động môi giới mại dâm từ tháng 7/2015 đến nay, chủ yếu ở quận 7.


Tú bà Nguyễn Ngọc Hương tại cơ quan công an (Ảnh: NLĐ)

Tú bà Nguyễn Ngọc Hương tại cơ quan công an (Ảnh: NLĐ)

Dưới tay Hương có đội ngũ "chân dài" trẻ đẹp đang làm tiếp viên ở các quán nhậu hoặc nghề nghiệp tự do.

Khi “thượng đế” có nhu cầu chỉ cần gọi điện cho Hương đặt hàng với giá 100 USD/chân dài/lượt sẽ có người chở  “đào” đến khách sạn để “vui vẻ”.

Để qua mặt công an, Hương còn móc nối với quản lý nhà hàng, khách sạn trên địa bàn quận 7 để mồi chài khách làng chơi mua dâm. Mỗi lần bán dâm các tiếp viên phải trả tiền công cho Hương là 500.000 đồng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại