2 anh em ruột rủ nhau đi buôn ma túy, chia nhau 32 năm tù

PV |

(Soha.vn) - Đã có tiền án về tội mua bán ma túy, nhưng vì thiếu tiền ăn chơi, 2 anh em đã rủ nhau cùng đi buôn “hàng trắng” để rồi lại tiếp tục rơi vào vòng lao lý.

Ngày 18/12, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với 2 bị cáo Võ Văn Cường (SN 1982) và Võ Văn Tuấn (SN 1980), cả 2 cùng ngụ tại khối 1, thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, Nghệ An, về hành vi “mua bán trái phép chất ma túy”.

Được biết, Tuấn và Cường là 2 anh em ruột  và cũng đã có những “thành tích” bất hảo trong lịch sử buôn bán ma túy. Trước đây, bị cáo Tuấn đã có 1 tiền án 7 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Còn Võ Văn Cường bị HIV giai đoạn cuối. Sau khi mãn hạn tù, Tuấn bắt mối quan hệ với các con nghiện có nhu cầu mua heroin.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Nghệ An, ngày 23/7, sau khi Cường mua được 2,5 cây heroin với giá 45 triệu đồng. Cường đã đem về nhà cất giấu. Đến ngày 26/7, Cường đã nhờ Tuấn chở đi gặp “khách hàng” để giao heroin và Tuấn đồng ý.

Vào khoảng 14h ngày 27/7, hai anh em Tuấn, Cường đang trên đường vận chuyển ma túy từ Đô Lương xuống Cửa Lò để tiêu thụ thì bị Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an huyện Nghi Lộc bắt quả tang.

Tại hiện trường, CA đã thu giữ 2,5 cây heroin có trọng lượng 86 gram, 2 điện thoại di động và 1 xe máy. Tiến hành khám xét khẩn cấp nhà Cường, CA đã thu được thêm nhiều tép heroin. Tổng số heroin trong vụ án có trọng lượng 95,25 gram.

Theo điều tra, hai anh em Tuấn và Cường thường xuyên mua ma túy ở huyện Tương Dương rồi vận chuyển về Đô Lương. Sau đó, 2 anh em cùng phân chia thành từng gói để đưa xuống Cửa Lò và bán cho các đối tượng nghiện hút. Với mỗi đơn đặt hàng 1 cây heroin bán trót lọt thì hai anh em sẽ được lãi 7 triệu đồng.

Cuối phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Võ Văn Cường 17 năm tù; Võ Văn Tuấn 15 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại