10 cảnh sát hóa trang, nhảy tường rào vào bắt “nữ quái”

Ngọc Tú |

Biết căn nhà Tuấn Anh là 1 điểm phân phối ma túy, hơn 10 cảnh sát đã hóa trang, nhảy tường rào vào khống chế, thu giữ nhiều ma túy, tiền và súng ngắn.

Sáng 25/6, đại tá Mai Chiến Thắng - Phó trưởng Công an thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa triệt phá thành công 1 đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy tổng hợp dạng đá và thuốc lắc từ Hải Phòng vào TP. Vinh.

Theo cơ quan điều tra, từ đầu tháng 5, cảnh sát phát hiện một đường dây buôn bán vận chuyển ma túy "đá", thuốc lắc từ Hải Phòng vào TP. Vinh.

Đối tượng Tuấn Anh tại cơ quan điều tra.
Đối tượng Tuấn Anh tại cơ quan điều tra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát xác định, Phạm Thị Tuấn Anh (36 tuổi , biệt danh Mai "Con"; trú tại xã Nghi Phú, TP. Vinh) được xác định là đầu mối nhận hàng để bán lẻ tại Nghệ An.

Sau nhiều năm ly dị chồng, Tuấn Anh sống 1 mình và trở thành điểm phân phối ma túy để bán lẻ. Tuấn Anh rất ma quái, với nhiều thủ đoạn ma mãnh nên rất khó cho các trinh sát tiếp cận.

Chiều 24/6, nhận định trong nhà Tuấn Anh đang cất giấu 1 lượng lớn ma túy chuẩn bị đưa đi tiêu thụ nên Ban chuyên án đã tiến hành mật phục để bắt quả tang. Hơn 10 cảnh sát được lệnh hóa trang, nhảy qua tường rào để xâm nhập vào nhà đối tượng.

Tại hiện trường, cảnh sát thu được 1000 viên ma túy tổng hợp, 300gram ma túy đá, 350 triệu đồng cùng 1 khẩu súng ngắn và 6 viên đạn.
Tại hiện trường, cảnh sát thu được 1000 viên ma túy tổng hợp, 300gram ma túy đá, 350 triệu đồng cùng 1 khẩu súng ngắn và 6 viên đạn.

Khi cảnh sát vừa hé cửa, biết đã bị bao vây, Tuấn Anh vội ôm bọc ma túy lao ra cửa sau nhằm vứt xuống cống phi tang nhưng cảnh sát đã kịp khống chế gọn.

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ 1.000 viên ma túy tổng hợp, 300g ma túy "đá", 350 triệu đồng tiền mặt cùng một khẩu súng ngắn mang mã G88 có 6 viên đạn.

Hiện cảnh sát đang tiếp tục điều tra và truy bắt những đối tượng trong đường dây buôn bán ma túy này của Tuấn Anh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại