Pháp đón năm mới “rực lửa”, hàng chục ô tô bị đốt cháy

Phạm Nghĩa |

Ít nhất 30 chiếc ô tô bị đốt cháy ở TP Strasbourg - Pháp sau khi các nhóm phá hoại xuống đường trước đêm giao thừa chào năm 2021.

Ít nhất 30 chiếc ô tô bị đốt cháy ở TP Strasbourg - Pháp sau khi các nhóm phá hoại xuống đường trước đêm giao thừa chào năm 2021. Ảnh: Twitter

Ít nhất 30 chiếc ô tô bị đốt cháy ở TP Strasbourg - Pháp sau khi các nhóm phá hoại xuống đường trước đêm giao thừa chào năm 2021. Ảnh: Twitter

Nhật báo Le Figaro (Pháp) dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết những chiếc ô tô bị phá hủy vào tối 31-12 (giờ địa phương).

Văn phòng người đứng đầu khu vực Bas-Rhin, Josiane Chevalier, xác nhận vụ việc và nói thêm cảnh sát đã bắt giữ một số kẻ phá hoại.

Video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy một số chiếc ô tô chìm trong biển lửa, trong khi những chiếc khác vẫn cháy âm ỉ, đồng thời phát ra tiếng nổ.

Chính quyền TP Strasbourg đã thực hiện tất cả biện pháp nhằm hạn chế các vụ đốt xe hơi như năm ngoái. Vào năm 2019, khoảng 220 chiếc ô tô ở thành phố này bị phá hủy trong đêm giao thừa.

Tại Strasbourg, lệnh giới nghiêm được ban hành từ 20 giờ tối để ngăn mọi người tụ tập, tránh làm dịch Covid-19 lây lan. Pháo hoa cũng bị cấm bắn trong cả tháng 12, trong khi cảnh sát địa phương thành lập lực lượng cơ động ở những "điểm nóng" của thành phố.

Tuy nhiên, trước đêm giao thừa chào năm 2021, hàng loạt kẻ quá khích xuống đường bất chấp lệnh giới nghiêm và sự hiện diện của lực lượng thực thi pháp luật. Tiếng pháo và súng cối vang lên suốt đêm.

Pháp đón năm mới “rực lửa”, hàng chục ô tô bị đốt cháy  - Ảnh 1.

Cảnh sát Pháp tuần tra để hạn chế vi phạm lệnh giới nghiêm. Ảnh: Reuters

Pháp đã triển khai hơn 100.000 cảnh sát, 32.000 lính cứu hỏa và 7.000 binh sĩ để hạn chế vi phạm lệnh giới nghiêm vào đêm giao thừa năm nay, gấp 5 lần so với bình thường. Hôm 31-12, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin cho biết lệnh giới nghiêm được áp dụng từ 20 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau.

Riêng tại thủ đô Paris, khoảng 9.000 nhân viên công vụ được giao nhiệm vụ tuần tra trên đường phố. Số lượng cảnh sát hoạt động trung bình ở Pháp vào khoảng 20.000 người/ngày. Họ được giao 3 nhiệm vụ: thực thi lệnh giới nghiêm, phát hiện các bữa tiệc bất hợp pháp và giải quyết nạn bạo lực đô thị. Những ai vi phạm lệnh giới nghiêm có thể bị phạt tiền 135 euro (164 USD).

Sự bùng phát dịch Covid-19 vẫn là một vấn đề nghiêm trọng ở Pháp. Nhà chức trách nước này phải đối mặt với những lời chỉ trích về kế hoạch tiêm chủng diễn ra chậm chạp.

Hôm 31-12, Pháp báo cáo 19.927 ca mắc Covid-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 2,6 triệu ca và hơn 64.600 ca tử vong.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại