Pháp đối mặt kịch bản “quốc hội treo”

Hạnh Phúc |

Trong một diễn biễn đầy bất ngờ, trái ngược với các cuộc thăm dò trước đó, kết quả vòng 2 cuộc bầu cử quốc hội Pháp cho thấy, khối chính trị giành vị trí dẫn đầu là liên minh cánh tả Mặt trận Bình dân mới (NFP) mà không phải là đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (RN) và các đồng minh.

Theo Bộ Nội vụ Pháp, liên minh cánh tả Mặt trận Bình dân (NFP) đã giành được 182 ghế, tiếp theo là liên minh trung dung của Tổng thống Emmanuel Macron với 163 ghế và đứng thứ ba là đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (RN) với 143 ghế. Đây là kết quả gây bất ngờ cho người dân và giới lãnh đạo chính trị Pháp khi kết quả vòng một cũng như các cuộc thăm dò trước vòng hai đều cho thấy đảng RN sẽ dẫn đầu.

Pháp đối mặt kịch bản “quốc hội treo”- Ảnh 1.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng Phu nhân Brigitte Macron bỏ phiếu trong vòng hai bầu cử Quốc hội Pháp ở Le Touquet, miền bắc nước Pháp, ngày 7/7/2024. Ảnh: AFP

Trong phản ứng mới nhất, Thủ tướng Pháp Gabriel Attal bày tỏ sự thất vọng và nhận định Pháp đang trải qua tình hình chính trị chưa từng có. Ông cũng sẽ đệ đơn từ chức lên Tổng thống Emmanuel Macron trong ngày 8/7.

“Nhóm chính trị mà tôi đại diện trong chiến dịch này, ngay cả khi đạt được số điểm cao gấp ba lần so với những gì được dự đoán trong những tuần gần đây, vẫn không chiếm được đa số. Và vì vậy, trung thành với truyền thống cộng hòa và các nguyên tắc của mình, tôi sẽ gửi đơn từ chức tới Tổng thống”, Thủ tướng Pháp Gabriel Attal nói.

Trong khi đó, Văn phòng Tổng thống Pháp cho biết, ông Macron sẽ không phát biểu trước quốc dân sau bầu cử. Tổng thống sẽ phân tích kết quả bỏ phiếu trước khi thực hiện bất kỳ bước tiếp theo nào, đồng thời sẽ đợi quốc hội mới được thành lập để “đưa ra các quyết định cần thiết”.

Còn Bà Marine Le Pen, lãnh đạo đảng Tập hợp Quốc gia (RN) thuộc phe cực hữu ở Pháp cho rằng, kết quả này sẽ khiến nước Pháp tiếp tục chìm trong sự chia rẽ.

“Vũng lầy mà tôi cảnh báo tất nhiên đã trở thành sự thật. Nước Pháp sẽ bị chặn hoàn toàn bởi ba nhóm có ảnh hưởng như nhau trong Quốc hội. Chúng ta đang đi theo hướng đó, thật đáng buồn. Chúng ta đang thua cuộc. Thêm một năm nữa nhập cư không được kiểm soát, thêm một năm mất sức mua, thêm một năm bùng nổ tình trạng bất an ở đất nước chúng ta”, Le Pen nói.

Trên thực tế, không có đảng nào giành được 289 ghế cần thiết để đạt được đa số tuyệt đối khiến Quốc hội Pháp đối mặt tình trạng bất ổn khi cơ quan này bị chia làm ba khối với các chương trình nghị sự xung đột, dự báo một thời kỳ bất ổn kéo dài và bế tắc về chính sách ở nền kinh tế lớn thứ 2 khu vực sử dụng đồng Euro.

Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia, kết quả bầu cử cũng không hẳn là thất bại hoàn toàn đối với đương kim Tổng thống Pháp. Với số ghế giành được, liên minh của Tổng thống Macron vẫn được hưởng lợi lớn từ Mặt trận Cộng hòa. Vị trí thứ hai đủ để đảm bảo cho phe này trở thành lực lượng không thể bỏ qua trong bất cứ cuộc đàm phán chính trị nào và chí ít cũng chặn đứng được “làn sóng cực hữu” ở Pháp khi phe cực hữu không còn cơ hội nắm chính phủ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại