Đưa tàu chiến vào Biển Đông, Pháp đang khẳng định đối tác đa phương và tự do đi lại

Trung Hiếu |

Khi đưa 2 tàu chiến tiến vào Biển Đông, Bộ Quốc phòng Pháp nói rằng hoạt động này là nhằm ủng hộ “tự do hàng hải”. Trung Quốc nhiều khả năng đã xem Pháp đang ủng hộ chiến lược chính trị và quân sự của Mỹ trong vùng.

Tàu hộ vệ Pháp Surcouf. Ảnh: Twitter.

Tàu hộ vệ Pháp Surcouf. Ảnh: Twitter.

Pháp ủng hộ Mỹ trong vấn đề Biển Đông

Trong kỷ nguyên Tổng thống Mỹ Trump, mục tiêu của Mỹ là kiếm tìm lại vị trí của mình trong khu vực. Đến kỷ nguyên của đương kim Tổng thống Joe Biden, chính quyền Mỹ dường như đang tiếp tục theo đuổi mục tiêu này.

Thời gian qua, Pháp đã tham gia nhiều cuộc tập trận cùng với Ấn Độ, Australia, Nhật Bản, và Mỹ.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi tăng tính “tự chủ chiến lược” của châu Âu trước Mỹ, nhưng trên thực tế Pháp đang có những động thái xích lại gần Mỹ.

Động thái này của Pháp đã khiến Trung Quốc phải lưu tâm.

Năm 2019, Pháp cho tàu chiến Vendemiaire đi qua eo biển Đài Loan. Đây không phải là lần đầu tiên tàu Pháp đi qua một vùng biển nhạy cảm như vậy. Điều đáng nói là việc đó diễn ra trong bối cảnh tàu chiến Mỹ thường xuyên thực hiện các hoạt động hàng hải ở khu vực này. Và Trung Quốc đã phản ứng, rút lại lời mời Pháp tham gia cuộc diễu binh hải quân nhân kỷ niệm 70 năm hải quân Trung Quốc.

Cho dù việc tàu Pháp đi qua eo biển trên là hợp pháp thì Trung Quốc vẫn coi đó là mối đe dọa và đi ngược lại chính sách một Trung Quốc của nước này. Hoặc ít nhất Trung Quốc coi đó là hành động thiếu thân thiện.

Sau đó vào tháng 2/2021, Pháp công bố đã đưa tàu ngầm tấn công hạt nhân Emeraude cùng một tàu hỗ trợ đi qua Biển Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly gọi đây là “bằng chứng rõ ràng về khả năng của hải quân Pháp triển khai lực lượng ở xa, trong thời gian dài, cùng với các đối tác chiến lược của chúng tôi là Australia, Mỹ, và Nhật Bản”.

Các động thái này cần được xem xét trong chính sách chiến lược tổng thể của Pháp. Hồi năm 2018, Tổng thống Pháp Macron đã kêu gọi tạo ra một trục Paris-Delhi-Canberra để giành được sự tôn trọng từ phía Trung Quốc. Năm 2020, Tham mưu trưởng hải quân Pháp Pierre Vandier nói: “Chúng tôi muốn thể hiện sự hiện diện của chúng tôi với khu vực... Đây là một thông điệp nhắm tới Trung Quốc. Đây là một thông điệp về đối tác đa phương và về tự do đi lại”.

Hiện nay một tàu hộ vệ và một tàu tấn công lưỡng cư của Pháp đang lên đường tới Biển Đông. Không rõ lần này các tàu này có đi qua eo biển Đài Loan hay không./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại