Bộ Quốc phòng Latvia cho biết, quyết định liên quan được đưa ra bởi Nội các nước này dựa trên kết quả phân tích về chi phí, thời gian giao hàng, khả năng hoạt động và mức độ tham gia của ngành công nghiệp quốc phòng trong nước.
Giới chức quân sự Latvia đã bắt đầu nghiên cứu về pháo tự hành bánh lốp cỡ 155mm vào tháng 5/2024, sau đó tiếp tục đàm phán chi tiết với chi nhánh công ty BAE Systems của Thụy Điển về pháo tự hành Archer và với Excalibur Army của Séc về loại Morana.
Mặc dù Latvia đã ký một biên bản ghi nhớ với Thụy Điển về việc mua hệ thống Archer vào tháng 6/2025, nhưng phân tích sâu hơn cho thấy chi phí cao và thời gian giao hàng dài của vũ khí này không phù hợp với nguồn lực hiện có và kế hoạch quốc phòng của Latvia.
Quốc gia Baltic nói trên dự định mua 18 hệ thống pháo tự hành bánh lốp của Thụy Điển và có khả năng sẽ đặt mua số lượng tương tự từ Cộng hòa Séc.
Pháo tự hành Archer có nhiều nhược điểm khi đặt cạnh Morana.
Morana của Séc được phát triển bởi Excalibur Army và được giới thiệu lần đầu vào năm 2022 như là thế hệ pháo tự hành bánh lốp tiếp theo sau các hệ thống Dita và Dana nổi tiếng.
Pháo tự hành này được chế tạo trên khung gầm xe tải việt dã Tatra 815-7 (8x8) bốn trục đã được sửa đổi, với cabin bọc thép giúp bảo vệ kíp lái khỏi mảnh đạn và vũ khí bộ binh hạng nhẹ.
Vũ khí chính của hệ thống Morana là pháo 155mm với chiều dài nòng gấp 52 lần đường kính (L/52), tích hợp vào tháp pháo hoàn toàn tự động được gắn ở phía đuôi xe.
Nhờ mức độ tự động hóa cao, kíp vận hành hệ thống chỉ yêu cầu 3 người, và việc bảo dưỡng pháo cũng như nạp đạn được thực hiện mà không cần kíp chiến đấu rời khỏi buồng lái.
Tầm bắn tối đa của pháo tự hành Morana có thể lên tới hơn 40km, tùy thuộc vào loại đạn, và lượng đạn dự trữ trong tháp pháo lên tới 45 viên.