
Ngày càng có nhiều quốc gia trên thế giới chuyển từ cỡ nòng 152 mm sang loại 155 mm. Ví dụ gần đây báo chí biết rằng nhiều quốc gia ngay cả quen dùng vũ khí hệ Liên Xô đã quyết định mua pháo tự hành K9 Thunder của Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, pháo 155 mm đã xuất hiện ở Algeria và Ethiopia, ngoài ra Quân đội Triều Tiên hiện đang trang bị cho các đơn vị pháo binh của mình pháo Juche-107 155 mm (M2018).

Và hiện tại, giới truyền thông biết rằng đã có thời điểm ở Nga xuất hiện một loại pháo tự hành có tên gọi là 2S19M1-155, sử dụng pháo cỡ nòng NATO là 155 mm và chiều dài nòng gấp 52 lần đường kính (L/52).

Loại pháo này có thể bắn đạn nổ phân mảnh thông thường ở khoảng cách 30.000 m và đạn tăng tầm lắp tầng đầy phụ vượt qua cự ly 41.000 m, điều này khiến nó có khả năng cạnh tranh khá cao so với pháo tự hành của NATO.

Xe chiến đấu của pháo tự hành 2S19M1-155 được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực tự động hiện đại, đảm bảo thực hiện đòn phản công với khả năng tự động xác định tọa độ hiện tại.

Các quy trình lắp đặt để bắn và ngắm được tự động hóa, tổ hợp kính ngắm hình ảnh nhiệt với máy đo khoảng cách laser, radar đạn đạo pháo binh, giúp tăng đáng kể độ chính xác. Lượng đạn mang theo là 45 viên.

Pháo tự hành 2S19M1-155 có thể bắt đầu khai hỏa mà không cần tốn nhiều thời gian để chuẩn bị - chỉ trong vòng nửa phút. Tốc độ bắn tối đa lên đến 8 phát một phút.

Tốc độ tối đa của hệ thống trên đường khoảng 60 km/h, dự trữ nhiên liệu cho phạm vi hoạt động khoảng 500 km. Trọng lượng chiến đấu 43 tấn, kíp điều khiển gồm có 5 người.