Phản ứng của Moskva sau khi Mỹ kêu gọi công dân rời khỏi Nga ngay lập tức

Bảo Hà |

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Liên bang Nga Maria Zakharova nói rằng lời kêu gọi mới nhất từ Nhà Trắng hối thúc công dân Mỹ rời khỏi Nga ngay lập tức dường như ám chỉ những “người tham gia vào các hoạt động gián điệp cho Washington”.

Phản ứng của Moskva sau khi Mỹ kêu gọi công dân rời khỏi Nga ngay lập tức - Ảnh 1.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: Sputnik

Ngày 30/3, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby kêu gọi công dân Mỹ rời khỏi Nga sau vụ nhà báo Evan Gershkovich của tờ Wall Street Journal (WSJ) bị bắt giữ tại nước này.

Theo đài Sputnik, trong một bài đăng trên tài khoản Telegram cùng ngày, nữ phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nga Zakharova viết: "Tôi tin rằng ông John đã quên thêm cụm từ 'tham gia vào hoạt động gián điệp' sau từ ‘công dân Mỹ. Có một hàm ý ẩn sau câu từ".

Trước đó, vào ngày 29/3, nhà báo Gershkovich đã bị giam giữ tại thành phố Yekaterinburg của Nga vì nghi ngờ hoạt động gián điệp cho những lợi ích của Chính phủ Mỹ. Cơ quan An ninh Nga (FSB) chỉ ra nhà báo này đã thu thập thông tin về một doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga.

Ngày 30/3, Tòa án Quận Lefortovo của Moskva thông báo họ đã phán quyết nhà báo Gershkovich sẽ bị tạm giam 2 tháng trước khi đưa ra xét xử.

Điện Kremlin cảnh báo Washington không nên thực hiện các biện pháp trả đũa nhắm vào truyền thông Nga sau vụ bắt giữ ông Gershkovich. Người phát ngôn Zakharova cho biết các hoạt động của phóng viên Gershkovich "không liên quan đến báo chí".

Về phần mình, tòa soạn WSJ phủ nhận cáo buộc gián điệp. Trong một tuyên bố cùng ngày sau khi thông tin Gershkovich bị bắt giữ, WSJ cho biết họ "kịch liệt phủ nhận các cáo buộc từ FSB và đang tìm cách trả tự do ngay lập tức cho phóng viên đáng tin cậy và tận tụy của chúng tôi, Evan Gershkovich. Chúng tôi đoàn kết với Evan và gia đình anh ấy".

Sau vụ việc nhà báo WSJ bị bắt giữ, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết Bộ Ngoại giao nước này đã liên hệ trực tiếp với chính phủ Nga để biết thêm thông tin về sự vụ. Ông John Kirby nói rằng Mỹ đã không được thông báo trước về vụ bắt giữ nhà báo Gershkovich.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken lên tiếng cho biết Washington lo ngại về việc nhà báo bị giam giữ, đồng thời cho biết thêm rằng chính quyền Tổng thống Joe Biden tiếp tục hối thúc công dân Mỹ ở Nga rời đi ngay lập tức.

Gershkovich, 31 tuổi, nói tiếng Nga, có bố mẹ sống ở Mỹ nhưng là người gốc Liên Xô cũ. Anh trước đây là phóng viên của hãng tin AFP (Pháp), Moscow Times và là cố vấn tin tức của New York Times, theo thông tin về phóng viên này trên trang web của tờ Wall Street Journal.

Bài báo gần đây nhất của Gershkovich, được xuất bản vào đầu tuần này, viết về nền kinh tế Nga.

Theo đài CNN, Evan Gershkovich là nhà báo Mỹ đầu tiên bị Nga buộc tội làm gián điệp kể từ thời Chiến tranh Lạnh, sau vụ việc tương tự vào năm 1986, khi nhà báo Nick Daniloff bị bắt giữ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại