Phân tích PSG vs Man City: Cuộc đấu cân não giữa Pep Guardiola và Pochettino

Tuấn Hoàng |

PSG và Man City, cuộc chiến giữa những thế lực mới của bóng đá châu Âu hứa hẹn rất hấp dẫn với những chiến lược gia kỳ tài trên băng ghế huấn luyện.

PSG và Man City chính là những đại diện tiêu biểu nhất của quyền lực đến từ giới chủ Ả Rập. Với hầu bao gần như không đáy, hai đại diện nước Pháp và Anh đã vươn tầm để trở thành những thế lực mới của bóng đá châu Âu.

Cuộc đấu sắp tới tại bán kết Champions League sẽ rất hấp dẫn khi cả hai đều theo đuổi lối chơi phóng khoáng, với nền móng chiến thuật vững chắc được xây dựng bởi những HLV đều đã từng lọt vào trận chung kết: Pochettino và Guardiola.

Phân tích PSG vs Man City: Cuộc đấu cân não giữa Pep Guardiola và Pochettino - Ảnh 1.

Pochettino đối đầu Guardiola, cuộc chiến của những HLV theo trường phái tiến bộ

Tương quan lực lượng

Ở trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh, Pep chủ động cất hàng loạt trụ cột gồm Ederson, John Stones, Rodri và Bernardo Silva, trong khi Oleksandr Zinchenko lẫn Gabriel Jesus cũng không có mặt trong đội hình xuất phát.

Gần như chắc chắn 4 cái tên đầu tiên sẽ ra sân trong trận đại chiến sắp tới. Trong khi đó, trường hợp của Zinchenko và Gabriel Jesus có lẽ sẽ là những "bài tẩy" của ông thầy người Tây Ban Nha.

Phân tích PSG vs Man City: Cuộc đấu cân não giữa Pep Guardiola và Pochettino - Ảnh 2.

Cancelo sẽ được tin dùng nhờ sự đa năng và khả năng phát động tấn công

Giữa Zinchenko và Cancelo, Guardiola có thể sẽ ưu tiên sự kiểm soát nhiều hơn ở khu vực giữa sân. Với khả năng bó vào trong phát động những đường chuyền và công thủ toàn diện, Cancelo rõ ràng là lựa chọn tối ưu nhất.

Man City nhiều khả năng ra sân với sơ đồ có số 9 ảo để ưu tiên khả năng kiểm soát bóng tối đa nhất có thể. Thêm vào đó, Bernardo Silva, De Bruyne, Foden hoặc thậm chí Guendogan cũng đều có thể thi đấu trong vai trò này. Với sự đa dạng từ sơ đồ 4-6-0, những cá nhân này có thể hoán đổi vị trí cho nhau ở bất kỳ thời điểm nào.

Phân tích PSG vs Man City: Cuộc đấu cân não giữa Pep Guardiola và Pochettino - Ảnh 3.

Man City khó lường với nhiều cá nhân có thể đá số 9 ảo rất tốt

Về phía PSG, Keylor Navas, Marco Verratti, Marquinhos đều đã trở lại tập luyện trong tuần qua và nhiều khả năng sẽ ra sân.

Trong chiến thắng 3-1 trước Metz, Verratti được ưu ái xếp đá ở vị trí tiền vệ tấn công. Tuy nhiên, Neymar sẽ trở lại ở đấu trường Champions League và vị trí số 10 khó thoát khỏi siêu sao này sau màn trình diễn chói sáng trước Bayern Munich.

Điểm đến Neymar và Mbappe

Đương kim á quân Champions League nhiều khả năng sẽ chọn lối đá rình rập ở trận này. Trong bối cảnh Man City vẫn sẽ đặt nặng lối chơi kiểm soát bằng những đường chuyền, PSG có cơ hội để thực hiện những miếng phản công cực kỳ nguy hiểm, với những mũi nhọn giàu tốc độ và đột biến trên hàng công.

PSG đã triển khai lối chơi này khá nhuần nhuyễn trước Bayern Munich, với Neymar là hạt nhân trong những tình huống chuyển trạng thái.

Phân tích PSG vs Man City: Cuộc đấu cân não giữa Pep Guardiola và Pochettino - Ảnh 4.

Neymar là hạt nhân trong những tình huống chuyển trạng thái của PSG

Khi không có bóng, nhà vô địch Ligue 1 thu đội hình về để tạo ra ưu thế đoạt bóng, và chỉ để mình Mbappe cắm ở phần sân đối phương. Với tốc độ và khả năng xử lý bóng khéo léo, tiền đạo người Pháp đủ sức tạo ra đột biến cao mà không cần nhiều đồng đội dâng lên hỗ trợ.

Trước khi bóng đến được chân Mbappe, Neymar sẽ là người trực tiếp thu hẹp khoảng cách giữa tiền đạo người Pháp và phần còn lại của cả đội. Cầu thủ người Brazil có thói quen di chuyển rộng với mục đích nhanh chóng nhận bóng, từ đó mở ra đợt phản công chớp nhoáng.

Tuy nhiên, Neymar không chỉ đơn thuần đóng vai trò kéo bóng mà còn đặc biệt hiệu quả khi tiến lên trong các đợt tấn công và tạo ra liên kết trong lối chơi cả đội bằng cách tự tìm khoảng trống giữa các tuyến.

Phân tích PSG vs Man City: Cuộc đấu cân não giữa Pep Guardiola và Pochettino - Ảnh 5.

Với tốc độ và khả năng xử lý bóng khéo léo, Mbappe đủ sức tạo ra đột biến cao mà không cần nhiều đồng đội dâng lên hỗ trợ

Đội hình của PSG vốn có rất nhiều cầu thủ đủ khả năng và tự tin để dẫn bóng nhanh. Nếu đồng đội không thể tìm thấy Neymar, cầu thủ người Brazil sẽ dạt vào những khoảng trống để liên kết các đợt phản công, nhất là khi Mbappe di chuyển rộng. Nhờ đó, PSG luôn có điểm đến nguy hiểm khi thực hiện những đường chuyền sau lưng hàng phòng ngự dâng cao của Man City.

Man City phá lối chơi đối thủ như thế nào?

Để đối phó với lối chơi của PSG, Man City sẽ tìm cách hạn chế sự ảnh hưởng của bộ đôi tiền vệ phòng ngự bằng cách kéo giãn đội hình đối thủ theo chiều ngang.

Với cách tiếp cận trận đấu này, "The Citizens" luôn có ít nhất một điểm đến lý tưởng ở cả hai cánh. Để tạo thêm sự áp đảo, số 8 trong đội hình Man City lúc này cũng sẽ dạt cánh, tạo ra thế chồng biên với cầu thủ chạy cánh.

Phân tích PSG vs Man City: Cuộc đấu cân não giữa Pep Guardiola và Pochettino - Ảnh 6.

Ilkay Gundogan có khả năng thi đấu rất rộng để chồng biên với cầu thủ chạy cánh

Khi thực hiện những đường chuyền đảo cánh, Man City chắc chắn sẽ kéo giãn hàng phòng ngự của PSG theo chiều rộng của sân. Điều này tạo ra những khoảng trống lớn hơn ở tuyến sau, nơi một chân chuyền đẳng cấp như Kevin De Bruyne có thể thực hiện các đường chuyền vượt tuyến.

Người hưởng lợi nhất từ lối chơi này chính là Ilkay Guendogan. Với khả năng di chuyển không bóng thông minh và cảm quan không gian cực tốt, cầu thủ người Đức luôn có thể tạo ra sự bất ngờ trong vòng cấm. Chỉ cần một tình huống thoát xuống thành công, khung thành của Keylor Navas sẽ đối mặt với nguy cơ thủng lưới rất lớn.

Đấu trí

Cuộc đại chiến này chắc chắn sẽ là một cuộc đấu chiến thuật cân não và cực kỳ hấp dẫn giữa hai "gã khổng lồ" mới của bóng đá châu Âu.

PSG có lợi thế hơn đôi chút, khi Man City vừa chơi trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh cách đây 3 ngày, do đó thể lực và sự tập trung của các cầu thủ ít nhiều sẽ có sự giảm sút.

Trong khi PSG rình rập cơ hội phản công, Man City sẽ tìm cách kiểm soát thế trận và có khả năng phá vỡ chiến thuật của đội chủ nhà nếu tìm được bàn thắng từ sớm. Một trận đấu cân bằng, nhưng có thể nhàm chán với những khán giả trung lập.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại