Phan Như Thảo giảm hàng chục kg, khoe cơ bụng số 11 lấp ló

An Nguyên |

Từng tăng cân mất kiểm soát, cựu người mẫu Phan Như Thảo đang dần lấy lại những đường cong đáng mơ ước.

Phan Như Thảo là một trong số những người đẹp gợi cảm trong dàn "gà cưng" của ông bầu Vũ Khắc Tiệp. Sau khi trở thành vợ 3 của đại gia Đức An, Phan Như Thảo gần như rút lui khỏi làng giải trí.

Người đẹp dành thời gian kinh doanh, chăm sóc gia đình. Cô cũng hạ sinh cho vị đại gia này một công chúa nhỏ có tên thân mật là Bồ Câu.

Trên trang cá nhân, Phan Như Thảo thường xuyên khoe cuộc sống sang chảnh, hạnh phúc, được chồng cưng nựng như bà hoàng.

Phan Như Thảo giảm hàng chục kg, khoe cơ bụng số 11 lấp ló - Ảnh 1.

Phan Như Thảo trong giai đoạn tăng cân mất kiểm soát.

Tuy nhiên, sau khi sinh con, Phan Như Thảo tăng cân nhanh chóng, có thời điểm cô nàng "phát tướng" đến mất cả các đường nét thanh tú trên gương mặt, cơ thể trông khá nặng nề. Thời điểm này thật khó tin Phan Như Thảo từng là 1 trong số những người đẹp nóng bỏng nhất nhì làng giải trí.

Sau thời gian dài tăng cân mất kiểm soát, gần đây Phan Như Thảo tích cực tập luyện, ăn kiêng để giảm cân, lấy lại vóc dáng thon gọn, gợi cảm.

Phan Như Thảo giảm hàng chục kg, khoe cơ bụng số 11 lấp ló - Ảnh 2.

Hiện tại, hình thể của người đẹp đã thon gọn, săn chắc hơn rất nhiều.

Mới đây nhất, sau khi đã giảm được hàng chục kg, Phan Như Thảo tự tin khoe vòng eo thon. Đặc biệt, phần bụng của cô nàng đã bắt đầu lấp ló múi cơ số 11 cực hot. Bản thân Phan Như Thảo cũng rất phấn khích với những thành quả này.

Cô nàng tiết lộ sẽ sớm chia sẻ bí quyết giảm cân cho chị em. Trước đó, người đẹp này từng cho biết, cô đã giảm 9kg trong vòng 3 tháng nhờ chế độ tập luyện nghiêm ngặt.

Theo đó, Phan Như Thảo tập cardio với HLV cá nhân khoảng 1,5 - 2 tiếng/ngày. Việc ăn uống của Phan Như Thảo cũng được siết chặt: Mỗi buổi sáng và trưa, người đẹp chỉ ăn 1 chén cháo yến mạch loãng, bữa tối ăn theo chế độ tốt cho sức khỏe.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại