Phản đối chuyện tình cảm của con gái 17 tuổi, ông bố Ấn Độ gây ra tội ác kinh hoàng

Minh Thu |

Một người đàn ông Ấn Độ đã chặt đầu cô con gái 17 tuổi và sau đó mang tới trình diện ở đồn công an.

Vụ việc được xác định xảy ra ở bang Uttar Pradesh, khu vực có tỷ lệ phạm tội nhằm vào phụ nữ ở mức cao nhất trên toàn lãnh thổ Ấn Độ.

Theo thông tin được NDTV công bố vào hôm nay (4/3), một người đàn ông sinh sống trong ngôi làng nằm cách xa thành phố Lucknow của bang Uttar Pradesh đã chặt đầu chính con gái của ông ta. Nạn nhân mới 17 tuổi. Sau khi chặt đầu con gái, ông này đã đi dọc con đường làng để tới trình diện cảnh. Khi đi, ông này cầm theo đầu của con gái trong tay.

Báo cáo cho biết, một cư dân ở làng Pandetara đã phát hiện thủ phạm có tên Sarvesh Kumar, khi ông này đang đi trên đường làng và trên tay phải cầm chiếc đầu phụ nữ vẫn còn đẫm máu. Ông Kumar lúc này đang di chuyển thẳng hướng tới đồn cảnh sát Majhila, nằm cách 2 km so với ngôi làng mà thủ phạm sinh sống. Ngay lập tức, nhân chứng đã gọi điện báo cho cảnh sát khi nhìn thấy hình ảnh tưởng chừng chỉ có trong các bộ phim kinh dị.

Khi tới đồn cảnh sát, ông Kumar thừa nhận chính mình là người ra tay chặt đầu con gái trong lúc nóng giận. Hung khí mà ông Kumar dùng là một vật rất sắc. Nguyên nhân khiến ông Kumar hạ sát con gái là do ông không đồng tình về mối quan hệ giữa con gái với một người đàn ông.

Phản đối chuyện tình cảm của con gái 17 tuổi, ông bố Ấn Độ gây ra tội ác kinh hoàng - Ảnh 1.

Người cha chặt đầu con gái 17 tuổi và mang tới trình diện công an ở Ấn Độ. (Ảnh: NDTV)

“Tôi đã làm chuyện này. Không còn ai khác ngoài tôi. Tôi chốt then cửa và ra tay. Thi thể vẫn còn nằm trong phòng”, ông Kumar nói khi trình diện cảnh sát.

Theo tờ Times of India, đoạn video ghi lại cảnh một nhân viên cảnh sát cầm chiếc đầu nạn nhân theo cách không phù hợp cũng đang gây bão mạng xã hội Ấn Độ. Nhiều người lên tiếng yêu cầu đình chỉ công tác đối với nhân viên cảnh sát.

“Một người đàn ông mang họ Sarvesh đã giết cô con gái đang ở tuổi thiếu niên của ông ta và được phát hiện cầm theo chiếc đầu của nạn nhân đi trên đường. Chúng tôi đã bắt ông ta sớm nhất có thể ngay khi nhận được báo cáo về sự việc và đưa ông ta vào nhà giam. Chúng tôi cũng đang xem xét nghiêm túc về bức ảnh ghi lại cảnh một nhân viên cảnh sát cầm chiếc đầu nạn nhân không phù hợp. Nhân viên cảnh sát đã bị tạm đình chỉ công tác”, một sĩ quan cảnh sát địa phương cho hay.

Theo số liệu được Cục Dữ liệu Tội phạm quốc gia Ấn Độ công bố, bang Uttar Pradesh là khu vực có số vụ tấn công nhằm vào phụ nữ cao nhất ở Ấn Độ vào năm 2019.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại