*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Đại sứ Mỹ Knapper, Trung tướng Phạm Tuân cùng Trung tâm Vũ trụ Việt Nam theo dõi chuyến đi lịch sử của đoàn có người phụ nữ Mỹ gốc Việt đầu tiên vào không gian.
Đại sứ Mỹ Knapper, Trung tướng Phạm Tuân cùng Trung tâm Vũ trụ Việt Nam theo dõi chuyến đi lịch sử của đoàn có người phụ nữ Mỹ gốc Việt đầu tiên vào không gian.
Tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024, Trung tướng Phạm Tuân có những nhận định về mẫu máy bay huấn luyện quân sự TP-150 do Việt Nam chế tạo.
Ngày 7/1, gần 600 học sinh các trường học đã tham dự ngày hội STEAM & khám phá vũ trụ lớn nhất năm 2022 tại Việt Nam do True North School và Excellence – đối tác của NASA tổ chức.
Là phi công người Việt đầu tiên và duy nhất cho đến thời điểm này từng bay vào vũ trụ, cũng là người Việt Nam duy nhất được phong Anh hùng ba lần, Trung tướng Phạm Tuân – năm nay 74 tuổi nói rằng: Quê ông ở Trái Đất khi người ta hỏi ông đến từ đâu?
Ngày 23/7/2020 kỷ niệm 40 năm chuyến bay vào vũ trụ của phi công Phạm Tuân và nhà du hành vũ trụ Liên Xô Viktor Vassilyevich Gorbatko.
Trước khi lên Vũ trụ, anh hùng Phạm Tuân đã thực hiện được một chiến công khác khiến cả thế giới biết tới hai chữ Việt Nam. Vậy làm cách nào mà những chiến sĩ lái MiG xưa kia có thể bắn hạ được “pháo đài bay” B-52?
Truyền thông Mỹ tuyên truyền về một phi công rất nổi tiếng của Việt Nam, Đại tá Toon (Col. Tomb), phi công vừa bay MiG-17, vừa bay MiG-21 và đã bắn rơi 13 máy bay của Mỹ.
Ngày 19 và 20 tháng 12 năm 1972, các hãng thông tin và báo chí Mỹ tung tin: "MiG của Bắc Việt đã bị hoàn toàn tê liệt. B-52 yên tâm dạo chơi".
Trong hoạt động bay, thời nào cũng vậy, đội ngũ cán bộ, nhân viên Kỹ thuật luôn có vai trò vô cùng quan trọng. Họ luôn gắn bó với phi công và là thành phần bảo đảm không thể thiếu của mỗi chuyến bay.
Hầu bạn đọc đã chọn chiến công bắn rơi máy bay B-52 và người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ là 2 thành tích đáng tự hào nhất của Trung tướng Phạm Tuân. Nhóm chuyên gia quân sự công bố trao giải như sau.
Ngày 23/7/1980, hai nhà du hành vũ trụ Viktor Vassilyevich Gorbatko (Liên Xô) và Phạm Tuân (Việt Nam) được phóng vào không gian từ sân bay vũ trụ Baikonur trên tàu “Liên hợp-37”. Trong gần 8 ngày ở trong vũ trụ với 142 vòng quỹ đạo quanh Trái đất, hai nhà du hành vũ trụ Liên Xô và Việt Nam đã thực hiện nhiều thí nghiệm, nghiên cứu khoa học quan trọng.
Tâm điểm