Phạm Hương lại bị ném đá: Chuyện gì đang xảy ra với nàng hoa hậu?

Tùng Lâm |

Sự cố "kém ngoại ngữ" một lần nữa khiến nhiều người thắc mắc: Vận đen đang bám lấy Phạm Hương hay điều gì khác đang xảy ra với nàng hoa hậu?

Liên tục bị "bóc phốt", mai mỉa bởi những chuyện lặt vặt trong cuộc sống, Phạm Hương dường như đang tuột dốc không phanh trong lòng người hâm mộ. Mới đây nhất, câu chuyện "kém ngoại ngữ" lại một lần nữa khiến nhiều người phải đặt ra câu hỏi: Liệu có phải vận đen đang bám lấy Phạm Hương?

Một status bằng tiếng Anh của Phạm Hương đã nhanh chóng trở thành trò đùa trên mạng. Lỗi chính tả chi chít cộng với phát hiện dùng công cụ Google dịch 100% đã khiến "khổ chủ" buộc phải gỡ xuống ngay sau đó.

Phạm Hương lại bị ném đá: Chuyện gì đang xảy ra với nàng hoa hậu?  - Ảnh 1.

Khả năng ngoại ngữ không phải là vấn đề lớn. Màn "thể hiện" vượt quá khả năng của mình mới là lý do khiến đám đông phản ứng với Phạm Hương!

Có điều, những mai mỉa và châm biếm vẫn chẳng vì thế mà ngừng lại. Phạm Hương đang đen đủi hay đám đông đang quá khe khắt đối với cô?

Chuyện một người Việt không giỏi ngoại ngữ chẳng phải điều gì đáng xấu hổ. Kể cả việc họ có sống ở nước ngoài 1 thời gian, cũng không ai có thể chế nhạo họ vì không đọc thông viết thạo.

Nhưng trong trường hợp của Phạm Hương, thứ khiến cô bị chế nhạo không phải là khả năng ngoại ngữ. Cách cô kiêu hãnh đăng tải dòng chia sẻ bằng cả hai thứ tiếng cộng với sự "nhờ cậy" tới công cụ dịch mới là yếu tố gây phản cảm trong khán giả.

Không ai chê trách Phạm Hương nếu cô không giỏi tiếng Anh, nhưng khi cố gắng tỏ ra "nguy hiểm" quá khả năng của mình và bị phát hiện, rất khó để ai đó bênh vực nàng Hoa hậu. Nhất là sau rất nhiều sự cố trước đó, đám đông vốn đã có sẵn cái nhìn thiếu thiện cảm về cô.

Phạm Hương lại bị ném đá: Chuyện gì đang xảy ra với nàng hoa hậu?  - Ảnh 2.

Những comment khá nghiệt ngã và mai mỉa dành cho Phạm Hương sau sự cố tiếng Anh cũng nói lên rất nhiều điều về vị thế của cô trong lòng khán giả

Nếu Phạm Hương vẫn giữ nguyên được tình cảm, sự yêu mến của đám đông như khi đi thi Hoa hậu Hoàn vũ thế giới, sẽ có rất nhiều người đứng ra bênh vực cô trong "sự cố" tiếng Anh này.

Chỉ tiếc rằng, thứ cô đánh mất đi lại là sự ủng hộ của rất đông khán giả và mất đi theo cách đáng tiếc nhất: Tự họ quay lưng vì thất vọng, khi thấy cô không giống như tưởng tượng của mình.

Hậu quả là tới hiện tại, mỗi sự cố bất kể lớn nhỏ của Phạm Hương đều rất khó nhận về ủng hộ, bênh vực, thay vào đó là hả hê và mai mỉa. 

Và có lẽ, trước khi trách cứ, phẫn nộ vì đám đông quá nghiệt ngã với mình, Phạm Hương nên tự đặt ra câu hỏi: Mình đã làm gì để phải nhận về những điều tệ hại?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại