Phạm Băng Băng trốn thuế nhưng Thư Kỳ, Triệu Vy và Tô Hữu Bằng cũng phải chịu hậu quả nặng nề

Pa Dun |

"Hiệu ứng cánh bướm" từ vụ việc của Phạm Băng Băng đã phát huy tác dụng.

Theo thông tin đăng tải trên truyền thông Hoa ngữ, một loạt các ngôi sao Trung Quốc đang phải rà soát lại cát xê sau vụ việc của Phạm Băng Băng .

Cụ thể, trước đó, Liên đoàn các tổ chức sản xuất phim truyền hình Trung Quốc, Liên đoàn Phát thanh phim ảnh và các tổ chức xã hội, Hiệp hội Công nghiệp sản xuất truyền hình Trung Quốc, Hiệp hội các chương trình nghe nhìn truyền thông phối hợp ban hành văn bản quy định "tỷ lệ chi phí sản xuất phim".

Phạm Băng Băng trốn thuế nhưng Thư Kỳ, Triệu Vy và Tô Hữu Bằng cũng phải chịu hậu quả nặng nề - Ảnh 1.

Theo đó, các nghệ sĩ chỉ nhận mức cát xê tương ứng. Theo quy định mới, thù lao tối đa của một nghệ sĩ tại game show chỉ là 10 triệu NDT (tương đương 1,4 triệu USD).

Cụ thể, Thư Kỳ, Triệu Vy, Tô Hữu Bằng phải trả lại 40 triệu nhân dân tệ trong tổng số 50 triệu nhân dân tệ (khoảng 165 tỉ đồng) tiền thù lao cho nhà đài khi tham gia show Nhà hàng Trung Hoa.

Truyền thông Hoa ngữ cho hay, Triệu Vy là người đầu tiên đồng ý trả lại tiền, sau đó cô còn liên hệ với Thư Kỳ để khuyên nhủ cô về chuyện hoàn lại tiền.

Ngoài ra, ngôi sao hạng A Vương Phi cũng phải chịu số phận tương tự. Trong lần trở lại gần đây, nữ ca sĩ nhận cát xê là 100 triệu NDT (15 triệu USD). Như vậy, có khả năng cô phải trả lại khoảng 14 triệu USD.

Có vẻ như vụ việc của Phạm Băng Băng đang tạo lại hiệu ứng cánh bướm đối với cả làng giải trí Trung Hoa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại