Phải thế nào mới được "mệnh danh" là "fan cuồng"?

Hà My |

Không phải tất cả các fan K-POP đều "bình đẳng". Thực ra, luôn có một quy luật phân chia ngầm mà ai đã tham gia fandom đều hiểu.

Hâm mộ qua màn hình máy tính

Đây là những fan do điều kiện ở xa thần tượng hoặc do chưa có đủ khả năng tài chính nên ít khi được tận mắt chiêm ngưỡng thần tượng ngoài đởi. Những fan này thường ôm cục "gato" to đùng khi nhìn các người khác đi xem concert, gặp gỡ thần tượng.

Phải thế nào mới được mệnh danh là fan cuồng? - Ảnh 1.

Phải thế nào mới được mệnh danh là fan cuồng? - Ảnh 2.

Phải thế nào mới được mệnh danh là fan cuồng? - Ảnh 3.

Phải thế nào mới được mệnh danh là fan cuồng? - Ảnh 4.

Phải thế nào mới được mệnh danh là fan cuồng? - Ảnh 5.

Đây là những biểu cảm thường thấy của các fan khi nhìn thần tượng qua màn hình máy tính.

Nhất là với những fan không chung ngôn ngữ với idol thì việc nghe nhạc, xem phim hoặc show truyền hình là vô cùng "nan giải". Với mỗi chương trình, nếu không chờ phụ đề, có lẽ fan chỉ có thể khóc cười một cách mơ hồ theo thần tượng, chứ thực ra nội dung thần tượng nói gì thì hoàn toàn "mù tịt".

Fan "hạng thường"

Đây là thể loại fan "cao cấp" hơn những fan vừa nhắc ở chỗ có thể thường xuyên tham dự các buổi gặp mặt người hâm mộ, các đêm concert, chương trình quảng bá của thần tượng.

Những fan này có thể ở Hàn Quốc hoặc ở một quốc gia khác nhưng sẵn sàng "móc hầu bao" chi cho những chuyến du lịch kết hợp "chiêm ngưỡng" thần tượng.

Phải thế nào mới được mệnh danh là fan cuồng? - Ảnh 6.

Mỗi sự kiện của thần tượng sẽ có rất nhiều fan "hạng thường" tham gia.

Tuy nhiên, mối quan hệ của họ vẫn dừng lại ở mức người hâm mộ - idol, chưa tạo được ấn tượng với cả thần tượng lẫn những người hâm mộ khác. Đây là thể loại phổ biến nhất trong cộng đồng fan K-POP hiện nay.

Fan "hạng sang"

Hay còn có tên gọi khác là "Master-nim", những người đứng đầu các fansite. Đây là những fan có thể "theo idol đi khắp thế gian", đầu tư hàng chục thậm chí hàng trăm triệu cho những chiếc máy ảnh với ống kính độ phân giải cao, zoom rõ từng sợi tóc của thần tượng.

Có thể nói, thành công của thần tượng K-POP có phần không nhỏ dựa vào hoạt động của các master-nim.

Phải thế nào mới được mệnh danh là fan cuồng? - Ảnh 7.

Phải thế nào mới được mệnh danh là fan cuồng? - Ảnh 8.

Phải thế nào mới được mệnh danh là fan cuồng? - Ảnh 9.

Còn ai ngoài các masternim có thể chụp được những khoảnh khắc xuất thần của idol như thế này?

Bởi luôn theo sát idol nên những fan này luôn được thần tượng nhớ mặt, thậm chí là thuộc tên. Tại concert hoặc fanmeeting, giữa hàng triệu fan, các thần tượng đều rất dễ dàng nhận ra ống kính fansite của riêng mình để tạo dáng cho master-nim chụp.

Phải thế nào mới được mệnh danh là fan cuồng? - Ảnh 10.

Các thần tượng luôn rất dễ dàng nhận ra ống kính của masternim.

Phải thế nào mới được mệnh danh là fan cuồng? - Ảnh 11.

Ống kính một masternim fansite của SHINee thậm chí còn có thể chụp được cả... mặt trăng.

Trong khi việc xin chữ ký thần tượng là điều mơ ước của rất nhiều người, thì với những master-nim, đây là điều dễ như trở bàn tay.

Phải thế nào mới được mệnh danh là fan cuồng? - Ảnh 12.

Phải thế nào mới được mệnh danh là fan cuồng? - Ảnh 13.

Các masternim đang "tác nghiệp".

Thậm chí có không ít fan do gần gũi với thần tượng từ khi ra mắt, còn được coi như những người bạn của idol. Có số điện thoại quản lý hoặc của chính idol, được mời đến những sự kiện riêng tư do idol tổ chức, đó là những đặc quyền mà các fan khác nằm mơ cũng chưa thấy được.

Những đối tượng bị xa lánh

"Sasaeng fan" là tên gọi mà người Hàn Quốc dành cho "fan cuồng".

Mức độ "cuồng" của fan Hàn cao hơn các nước khác rất nhiều. Không chỉ đi theo thần tượng, hò hét, chen lấn khi thấy thần tượng, túm áo, giật tóc thần tượng, mà fan cuồng kiểu Hàn còn ở "trình độ" cao hơn hẳn.

G-Dragon (Big Bang) từng phải lên mạng xã hội phàn nàn về việc một vài fan chầu chực nhiều ngày liền trước cửa nhà anh, khiến gia đình nam ca sĩ cảm thấy không an toàn và mẹ anh nhiều lần phát hoảng khi nhìn ra ngoài buổi tối.

Phải thế nào mới được mệnh danh là fan cuồng? - Ảnh 14.

G-Dragon phàn nàn trên trang cá nhân về việc bị fan cuồng đeo bám.

Còn Park Yoochun cũng từng có một phen "hết hồn" khi bị chính fan của mình tát chỉ với mục đích "để anh ấy nhớ em".

Phải thế nào mới được mệnh danh là fan cuồng? - Ảnh 15.

Park Yoochun bị fan cho... ăn tát.

EXO, nhóm nhạc nổi tiếng có nhiều sasaeng fan có lẽ đã không còn lạ gì với hành vi đột nhập vào khách sạn hoặc ký túc xá của nhóm để trộm đồ hoặc kinh hoàng hơn là... quay lén các thành viên tắm.

Với mức độ điên cuồng và liều lĩnh như vậy, sasaeng fan là đối tượng khiến idol khiếp sợ và bị các fan khác coi như kẻ thù không đội trời chung.

Kết

Dù có thuộc thể loại fan nào thì tất cả đều có điểm chung là tình yêu dành cho thần tượng. Nhưng, thể hiện tình yêu ấy ra sao mới là điều quan trọng.

Phải thế nào mới được mệnh danh là fan cuồng? - Ảnh 16.

Hâm mộ một cách có văn hóa mới là cách làm đúng đắn để thể hiện tình yêu dành cho thần tượng.

Tôn trọng cuộc sống riêng của idol, ủng hộ và bảo vệ idol một cách có văn hóa, đó chính là yếu tố thiết yếu để các fan không chỉ làm đẹp thêm hình ảnh của mỗi fandom, mà còn khiến cho thần tượng được "nở mày nở mặt".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại