Ca sĩ Pha Lê đau đớn vì mẹ chồng qua đời, chỉ có thể nhìn qua "màn hình vô cảm" để từ biệt

Luân Luân |

"Chúng ta không thắng nổi số phận, mẹ và con chỉ nhìn nhau qua màn hình vô cảm lúc mẹ ra đi...", Pha Lê viết.

Tối qua (21/6), ca sĩ Pha Lê đau đớn chia sẻ việc ra đi của mẹ chồng người Hàn Quốc cô chưa từng gặp mặt do dịch bệnh.

Ca sĩ Pha Lê đau đớn vì mẹ chồng qua đời, chỉ có thể nhìn qua màn hình vô cảm để từ biệt - Ảnh 1.
Ca sĩ Pha Lê đau đớn vì mẹ chồng qua đời, chỉ có thể nhìn qua màn hình vô cảm để từ biệt - Ảnh 2.

Pha Lê đau đớn vì mẹ chồng qua đời không được gặp mặt.

Nữ ca sĩ viết: "Mẹ đã cố gắng rất nhiều! Duyên trời cuối cùng vẫn không cho con được gặp mẹ, cho Ốc được gặp bà. Ngay cả bây giờ vợ chồng con cũng chỉ được nhìn mẹ qua màn hình điện thoại, không cách nào về được! 

Mấy ngày nay mẹ quá đau đớn rồi, tự thẳm sâu lòng con mong mẹ sớm đi cho đỡ đau nhưng khi nghe tin mẹ đi rồi lại khóc oà lên như đứa trẻ! Chắc cái số con xui, nó xui lây qua mẹ, nhất định số phận phải khó khó với con mới được hay sao ấy...

Con chạy ngoài đường kiếm mua đồ Thánh Gia cho đúng đạo Tin Lành mẹ theo mà không nhà thờ nào mở, mọi nơi tối om như cái tâm trạng của con bây giờ... 

Ở nơi này con chỉ biết khóc mẹ và cố gắng làm lễ tiễn đưa mẹ thật trân trọng nhất, con xin lỗi mẹ nhiều, vì con và Ốc mà mẹ đã chiến đấu biết nhường nào! Chúng ta không thắng nổi số phận, mẹ và con chỉ nhìn nhau qua màn hình vô cảm lúc mẹ ra đi...

Cám ơn mẹ đã cho con làm con dâu của mẹ, cám ơn mẹ đã yêu thương con rất nhiều dù chúng ta chẳng có cơ hội nắm tay nhau nhưng con cảm nhận được hết đó mẹ ơi!

Con yêu mẹ rất nhiều

Mẹ đi nhé mẹ Kibok".

Ca sĩ Pha Lê đau đớn vì mẹ chồng qua đời, chỉ có thể nhìn qua màn hình vô cảm để từ biệt - Ảnh 4.

Pha Lê và chồng.

Chia sẻ của Pha Lê nhận được sự chia buồn của rất nhiều nghệ sĩ Việt như NSND Hồng Vân, ca sĩ Khắc Việt, ca sĩ Quốc Thiên...

Cuối tháng 7/2020, Pha Lê chia sẻ chuyện đăng ký kết hôn với chồng Hàn Quốc. Do dịch bệnh nên cô và chồng chưa thể tổ chức tiệc cưới. Sau khi có con, mẹ chồng Pha Lê lại mắc bạo bệnh, dù cố gắng chữa trị với mong muốn được gặp con dâu và cháu nhưng cuối cùng bà không qua khỏi.

Theo chia sẻ của Pha Lê, mẹ cô từng hoạt động nghệ thuật và có thời điểm nổi tiếng, được yêu quý ở Hàn Quốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại